Hãy quên Neymar đi, đây mới là cầu thủ Brazil “đáng xem” nhất Ligue 1 thời điểm hiện tại

Hãy quên Neymar đi, Malcom mới là cầu thủ Brazil đáng xem nhất tại Ligue 1 kể từ đầu mùa. Tiền đạo 20 tuổi của Bordeaux đặt dấu giày vào 15 bàn thắng (8 bàn, 7 kiến tạo), giúp Bordeaux vươn lên thứ 7 trên BXH.

“Mới 20 tuổi, nhưng Malcom thi đấu đầy bản lĩnh và mang dáng dấp của một thủ lĩnh. Cậu ta vừa nghệ sỹ, vừa chuyên nghiệp và là cầu thủ khiến các hậu vệ Lyon ngán nhất. Malcom chính là tương lại của bóng đá Brazil”, HLV Bruno Genesio của Lyon, đội bóng đã “vinh dự” được chứng kiến màn trình diễn của cả Malcom lẫn Neymar ở mùa này, nhận xét. Đây là một trong những lý do vì sao Malcom 7 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở Ligue 1 2017/18, bằng với thành tích của đàn anh Neymar.

Khi mới đến Bordeaux hồi tháng 2/2016, Malcom chưa đầy 19 tuổi nhưng đã phải gánh một trọng trách quá lớn: giúp NHM Bordeaux quên đi “nhạc trưởng” Wahbi Khazri. Vẫn biết rằng Malcom từng chơi trận đầu tiên với Corinthians tại giải VĐQG Brazil khi mới 17 tuổi 60 ngày, rằng anh bùng nổ với 8 bàn thắng sau 43 trận trên mọi đấu trường trong năm 2015 để giúp đội nhà vô địch; nhưng châu Âu rất khác, khốc liệt, khó khăn hơn gấp bội.

Tuy nhiên, sự thích nghi nhanh và lối chơi chững chạc của Malcom khiến các HLV Bordeaux, từ Willy Sagnol (người mang anh về sân Matmut-Atlantique), đến Ulrich Rame và bây giờ là Jocelyn Gourvennec phải kinh ngạc. Ngay từ mùa trước, trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Gourvennec, Malcom đã đặt dấu ấn với 37 lần ra sân ở Ligue 1, ghi được 7 bàn thắng và kiến tạo 8 lần. Anh là cầu thủ ra sân nhiều thứ hai của Bordeaux, sau Nicolas Pallois (đã chuyển sang Nantes). Đây là cái “vốn” rất khủng với một cầu thủ mới 20 tuổi.

Tiền đạo 20 tuổi của Bordeaux đặt dấu giày vào 6 bàn thắng (3 bàn, 3 kiến tạo), giúp Bordeaux vươn lên thứ 4 trên BXH và là một trong hai đội vẫn bất bại ở mùa này

Chính vì thế, dù Bordeaux chỉ xếp thứ 6 ở Ligue 1 2016/17, nhưng Malcom vẫn trở thành cái tên “hot” trên TTCN mùa Đông vừa qua. Phải nói rằng, kể từ sau Yoann Gourcuff, mới lại có một cầu thủ thuộc biên chế Bordeaux được săn lùng nhiều đến thế. M.U, Milan, Liverpool và đặc biệt là Arsenal… đều sẵn sàng chi 25-30 triệu euro để sở hữu Malcom, nhưng anh từ chối và ở lại Bordeaux để được thi đấu thường xuyên và có thể nghĩ đến việc trở thành đồng đội của Neymar trong màu áo ĐT Brazil tại World Cup 2018.

Nên nhớ rằng, HLV Tite của ĐT Brazil hiện tại chính là người từng dìu dắt Malcom thời ở Corinthians, trao cơ hội cho anh đá chính bên cánh trái trong sơ đồ 4-1-4-1. Ngay cả sau này khi đã rời Brazil, Malcom vẫn luôn nhận được những lời khuyên bổ ích của người thầy đáng kính. Và tất nhiên, nếu duy trì được phong độ bùng nổ ở mùa này, Malcom hoàn toàn có thể giành một suất dự cúp thế giới tháng 6 tới.

Malcom được so sánh với đàn anh Neymar

Trở lại mùa này, Malcom đang là phát hiện lớn nhất Ligue 1 với những màn trình diễn rất ấn tượng. Anh được HLV Gourvennec bố trí đá cánh phải trên hàng công Bordeaux. Nhờ vậy, những pha đi bóng chéo vào để kiến tạo hoặc phối hợp một chạm với đồng đội cũng như dứt điểm của Malcom là vũ khí tấn công cực kỳ nguy hiểm của Bordeaux mùa này. Anh vừa được trang WhoScored.com bầu vào Top 3 cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới với 7,31 điểm, chỉ đứng sau Kylian Mbappe (7,55 điểm) và Gabriel Jesus (7,45 điểm).

Xem ra, Malcom chính là “Neymar” của Bordeaux mùa này.

Hội đồng hương Brazil ở Bordeaux đông gần bằng ở PSG

Trong danh sách 25 cầu thủ chuyên nghiệp của Bordeaux ở mùa này có tới 4 cầu thủ mang quốc tịch Brazil. Đó là Otavio, Matheus Pereira, Jonathan Cafu và Malcom. Malcom là người gắn bó với Bordeaux lâu nhất, từ tháng 2/2016. Ba người còn lại đều vừa ký hợp đồng hồi Hè 2017. Như vậy, nhóm cầu thủ Brazil ở Bordeaux chỉ kém PSG đúng 1 người (PSG có Marquinhos, Tiiago Silva, Daniel Alves, Lucas Moura và Neymar).

Tiền đạo Malcom (Bordeaux): “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc tại Bordeaux. Không khí ở đây luôn rất tuyệt vời. Tương lai của tôi ư? Hãy để sau. Còn hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến việc ra sân và làm sao để giúp Bordeaux kết thúc mùa giải với vị trí cao nhất”.

Bài liên quan