Hết Tuấn Anh bị “triệt hạ”, “sóc nhỏ” Thành Lương còn bị đối phương dằn mặt bằng thủ đoạn độc ác thế này đây

Trong trận đấu giữa Hà Nội FC và XSKT Cần Thơ ở vòng 2 V.League 2018, trong một tình huống Thành Lương cố lấy bóng trong chân Patiyo và bị ngoại binh người CHDC Congo cố tình giẫm thẳng chân lên bụng khiến Thành Lương tỏ ra rất đau đớn

Phút 83 trong trận đấu giữa Hà Nội FC và XSKT Cần Thơ ở vòng 2 V.League 2018 tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội bóng Thủ đô. Trong một tình huống chơi bóng lăn xả, Thành Lương cố lấy bóng trong chân Patiyo.

Trong một tình huống chơi bóng lăn xả, Thành Lương cố lấy bóng trong chân Patiyo.

Tuy nhiên, ngoại binh người CHDC Congo đã chuyền bóng cho đồng đội và nhảy lên, nhưng ngay sau đó anh lại có thêm một động tác thừa. Cầu thủ sinh năm 1984 đã cố tình dằn mặt Thành Lương bằng một pha giẫm thẳng chân lên bụng, khiến cầu thủ của Hà Nội tỏ ra khá đau đớn.

Cầu thủ sinh năm 1984 đã cố tình dằn mặt Thành Lương

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã không thể theo kịp pha bóng nhanh đó, nhưng một án phạt nặng có thể sẽ đến với Patiyo sau khi BTC giải mổ băng. Đây quả là một hành vi không đẹp, đáng bị lên án trong những nỗ lực kéo khán giả tới xem V.League.

Trong lần làm khách này, Hà Nội FC đã chơi tốt và có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Trong lần làm khách này, Hà Nội FC đã chơi tốt và có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Kết thúc trận đấu, đội bóng Thủ đô giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, vấn đề trọng tài cũng bị phàn nàn khá nhiều.

Trận đầu diễn ra khá căng thẳng

Cụ thể, chủ tịch công ty XSKT Cần Thơ đã có lời qua tiếng lại với trọng tài Nguyễn Trọng Thư, trọng tài bắt chính trận đấu. Ông nói với sự tức giận: “Trọng tài quá ép! Không nên để ông Thư cầm còi ở Cần Thơ.”

Tổ trọng tài chính được bảo vệ sân và cảnh sát cơ động hộ tống ra khỏi sân trong sự la ó đến từ các CĐV Cần Thơ.

Tổ trọng tài chính được bảo vệ sân và cảnh sát cơ động hộ tống ra khỏi sân trong sự la ó đến từ các CĐV Cần Thơ. Thậm chí, người hâm mộ đã không kìm nén cơn giận, ném những vật thể nhắm vào trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Trong trận đấu với Hà Nội, trọng tài Nguyễn Trọng Thư liên tục có những tình huống xử ép đội chủ nhà. Đặc biệt là tình huống Dyanchenko bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 80, nhưng ông Thư không thổi phạt đền.

Thậm chí, người hâm mộ đã không kìm nén cơn giận, ném những vật thể nhắm vào trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Nhận xét về trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, VPF nên xem lại băng ghi hình và cách điều hành của tổ trọng tài ở trận đấu chiều nay. Tôi không có quyền đưa ra phán xét gì! Nhưng tình huống phạm lỗi của Dyanchenko rất rõ ràng”, ông Lê Việt Hùng tiếp tục nói.

Trong khi trận đấu diễn ra, trọng tài Thư cũng bị khán giả Cần Thơ la ó, miệt thị, tấn công bằng cách ném chai nước vì cho rằng trọng tài này bắt ép đội chủ nhà

Trong khi trận đấu diễn ra, trọng tài Thư cũng bị khán giả Cần Thơ la ó, miệt thị, tấn công bằng cách ném chai nước vì cho rằng trọng tài này bắt ép đội chủ nhà, khiến họ thua đậm 0-3 trước Hà Nội.

Bài liên quan