HLV Conte nổi nóng khi được hỏi về chuyển nhượng của Chelsea

Chelsea thất bại trước Arsenal trong các loạt sút luân lưu ở trận tranh Siêu Cúp Anh khiến cho HLV Antonio Conte không giữ được bình tĩnh ở cuộc họp báo sau trận.

Vào đêm qua, Chelsea đã để thua Arsenal 1-4 trong các loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức. Thủ môn Thibau Courtois và tân binh Alvaro Morata là những người sút hỏng trong những loạt sút cân não khiến “The Blues” nhận thất bại.

Trước đó, Chelsea là đội vượt lên dẫn trước ở phút 47 nhờ bàn thắng của Victor Moses. Tuy nhiên, đến cuối trận, Pedro bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng từ phía sau với Mohamed Elneny. Ở pha đá phạt ngay sau đó, Sead Kolasinac đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal.

Chính vì vậy, trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Conte đã không giữ được bình tĩnh. Khi bị các phóng viên hỏi về chính sách chuyển nhượng của Chelsea, nhà cầm quân người Ý đã đáp trả một cách gay gắt.

HLV Conte có nhiều lý do để bực tức

“Tôi đã trả lời câu hỏi này nhiều lần và hy vọng trong tương lai tôi sẽ nhận được câu hỏi khác thay vì câu hỏi có cần thiết phải gia tăng lực lượng hay không. Tôi đã luôn phải trả lời những câu hỏi như vậy và câu trả lời của tôi là giống nhau”, Sport Mail dẫn lời HLV Conte.

Sau đó, nhà cầm quân 48 tuổi chuyển sự tức giận của mình sang trọng tài. Ở trận vừa qua, Willian có pha té ngã trong vùng cấm địa Arsenal nhưng lại bị trọng tài phạt thẻ vàng vì cho rằng cầu thủ người Brazil ăn vạ. Bên cạnh đó, tình huống truất quyền thi đấu đối với Pedro cũng bị HLV Conte cho là quá nặng tay.

“Tôi không thấy tình huống Willian té ngã nhưng nhiều người cho rằng đó là một pha phạm lỗi rõ ràng. Bên cạnh đó, đây là trận đấu thứ 2 sau trận chung kết Cúp FA, chúng tôi chỉ còn 10 người trên sân. Tôi tôn trọng các quyết định của trọng tài nhưng đôi khi một số quyết định khiến chúng ta tức giận”, HLV Conte nói.

Trọng tài phạt thẻ vàng Willian vì cho rằng anh này giả vờ ngã

Có thể hiểu được tâm trạng của HLV Conte. Bởi dù đã chi ra 150 triệu bảng trong mùa hè vừa qua để mua 4 cầu thủ nhưng đội hình Chelsea vẫn rất mỏng. Ông chỉ có 17 cầu thủ thuộc đội 1 trong tay và trong trận tranh Siêu Cúp Anh vừa qua, chiến lược gia người Ý đã phải điền tên những cầu thủ trẻ như Kyle Scott, Charly Musonda Jr và Jeremie Boga vào danh sách đăng ký thi đấu.

Thất bại trước Arsenal dù không phải là thảm họa nhưng nó cũng là một tín hiệu cho thấy một mùa giải đầy khó khăn đang chờ đợi HLV Conte và Chelsea

Bài liên quan