HLV ĐT Lào: “Việt Nam quá mạnh, chúng tôi biết trước điều đó nhưng cũng chẳng thể làm được gì”

Sau trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước ĐT Việt Nam, HLV Varadaraju Sundramoorthy của ĐT Lào khẳng định các học trò HLV Park Hang-seo quá mạnh và là ứng cử viên vô địch AFF Cup 2018.

Phát biểu sau trận đấu, ông Sundramoorthy, HLV Trưởng ĐT Lào cho hay: “Việt Nam là đội bóng mạnh những gì trên sân đã nói lên tất cả. Họ là một trong những ứng viên cho chức vô địch cho AFF Cup năm nay. Chúng tôi lường trước được điều đó và đã tập trung tối đa để ngăn cản nhưng không thành công. Hàng thủ chúng tôi đã mắc nhiều lỗi và không tránh khỏi các bàn thua.”

HLV Sundramoorthy đánh giá ĐT Việt Nam là ứng cử viên cho ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Lào, Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải những người chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng áo trắng đã “nổ súng”. Trước một đối thủ yếu như Lào nhưng HLV Park Hang-seo vẫn quyết định tung đội hình mạnh nhất. Kết quả là chúng ta có trận ra quân bảng A, AFF Cup 2018 không thể tuyệt vời hơn.

Phân tích về trận đấu, đặc biệt là khi để ĐT Việt Nam 2 lần xuyên thủng mảnh lưới trong 45 phút đầu tiên, HLV ĐT Lào nói: “Sau khi thua 2 bàn, Lào buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn thắng và để thua thêm. Đây sẽ là bài học lớn cho các cầu thủ chúng tôi. ĐT Lào hiện nay còn rất trẻ. Tôi đang xây dựng cho đội bóng để hướng tới SEA Games, cho tương lai.”

ĐT Việt Nam có sức mạnh vượt trội so với ĐT Lào.

Nói về lý do, tại sao không tung “Messi Lào” Soukaphone Vongchiengkham vào sân, HLV Sundramoorthy lý giải: “Đấu với ĐT Việt Nam tôi cần lối chơi từ cả tập thể chứ không phụ thuộc vào một cá nhân. Vì thế tôi lựa chọn cầu thủ khác phù hợp hơn với chiến thuật mà ban huấn luyện đã lên trước đó. Tùy trận đấu, tùy cầu thủ ĐT Lào sẽ có những con người và phương án riêng.”

Bài liên quan