HLV Hữu Thắng phải đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ ở Hàn Quốc

Sáng 4/8, U22 Việt Nam tập muộn hơn 1 tiếng để làm quen giờ thi đấu. Trước đó, các bác sĩ đưa HLV Hữu Thắng và chuyên gia Pablo đi khám tại bệnh viện Mokpo Christian.

“Tôi uống thuốc không ăn thua anh Thủy ạ, vẫn ho nặng lắm”, HLV Hữu Thắng chia sẻ với bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy trong bữa cơm tối 3/8.

Sáng 4/8, ban huấn luyện đưa HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng tới bệnh viện Mokpo để làm các xét nghiệm liên quan trước khi đưa ra phác đồ điều trị mới.

“Triệu chứng ho của HLV Hữu Thắng rất khó đoán vì nó là biểu hiện chung của nhiều bệnh liên quan tới đường hô hấp. Phải lấy xét nghiệm vi khuẩn mới có thể biết chính xác bệnh để điều trị”, bác sĩ Thủy chia sẻ.

Tới 10h15, toàn đội ra sân tập nhưng HLV Hữu Thắng vẫn chưa trở về từ bệnh viện. Ngoài HLV trưởng, chuyên gia vật lý trị liệu Pablo cũng vào viện cùng để chụp MRI kiểm tra triệu chứng đau vai gáy.

HLV Hữu Thắng uống thuốc đã 5 ngày (từ 31/7 tới nay), nhưng triệu chứng ho vẫn không thuyên giảm.

Trước đó, HLV Hữu Thắng ho nặng từ tối 31/7. Trên đường di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội sang Hàn Quốc, các bác sĩ đã phát kháng sinh cho vị HLV sinh năm 1971. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị, triệu chứng ho của anh không thuyên giảm.

Trong đợt tập trung đội tuyển hồi tháng 3, HLV Hữu Thắng từng chia sẻ mình tóc bạc đi nhiều, sụt mất vài cân. Đó là hệ quả của việc thức khuya làm việc.

Theo kế hoạch 11h ngày mai (5/8, tức 9h sáng tại Việt Nam), U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp Mokpo City FC. Khá đông người hâm mộ Việt Nam làm tại công ty đóng tàu ở thành phố cảng Mokpo đã lên kế hoạch xin nghỉ để tới sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Tới 9/8, U22 Việt Nam sẽ chạm trán Busan FC tuy nhiên thời gian chưa được đội bạn xác định. Tới 3h sáng 10/8, toàn đội lên đường di chuyển về sân bay Incheon (khoảng 5 tiếng) để bay sang Malaysia dự SEA Games 29.

Bài liên quan