HLV Indonesia xem nhẹ chiến tích của U23 Việt Nam, tuyên bố “làm gỏi” VN nếu 2 đội chạm trán

Những bước tiến của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo ở giải U23 châu Á rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, điều đó không làm HLV Luis Milla bên phía Indonesia lo ngại.

Trả lời truyền thông, vị HLV người Tây Ban Nha tự tin tuyên bố đội bóng ông dẫn dắt đủ sức đánh bại Việt Nam ở môn bóng đá nam của Asian Games 2018, nếu hai đội chạm trán. Đây là giải đấu Indonesia giữ vai trò nước chủ nhà. Theo lịch thi đấu, Asian Games 2018 sẽ diễn ra từ ngày 18/8 đến 2/9.

Tại SEA Games 2017, U22 Indonesia và U22 Việt Nam từng hòa 0-0, trong đó Indonesia phải chơi với 10 người suốt phần lớn thời gian hiệp 2 sau khi Hanif Sjahbandi bị thẻ đỏ. Kết quả này cũng gián tiếp giúp thầy trò Luis Milla đi tiếp, còn U22 Việt Nam bị loại do thua U22 Thái Lan lượt cuối.

HLV Luis Milla của Indonesia không hề lo ngại sự thăng tiến của Việt Nam.

Gần đây, đội U23 Việt Nam đang có bước tiến bộ rất nhanh. Ở giải U23 châu Á 2018, đại diện Đông Nam Á giành quyền vào bán kết, trở thành đội bóng đầu tiên “vùng trũng” làm được điều này. Hôm 20/1, U23 Việt Nam thắng kịch tính ứng viên cho danh hiệu vô địch U23 Iraq trên chấm 11 m.

Chứng kiến thành tựu to lớn của U23 Việt Nam, HLV Luis Milla tỏ ra dửng dưng. Ông nói: “Họ đã tiến bộ rất nhanh nhưng lần tới nếu chạm trán Việt Nam tại Asian Games, kịch bản sẽ khác. Chúng tôi sẽ đánh bại họ. Đó là vì chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong lần chạm trán gần nhất, hai đội đã bất phân thắng bại đấy thôi”.

Cũng theo cựu cầu thủ từng đá cho Real và Barca, bản thân theo dõi rất chặt những chuyển động của U23 Việt Nam gần đây, đặc biệt từ khi đối thủ được dẫn dắt bởi vị HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, chiến lược gia 51 tuổi cho rằng đã tìm ra công thức đặc biệt để đánh bại Việt Nam.

Chiến tích của U23 Việt Nam bị xem nhẹ

Thời gian qua, HLV Luis Milla cho phép đội U19 Indonesia tập luyện chung với đội U23. Theo đó, nhà cầm quân xứ bò tót rất hài lòng khi thấy lứa cầu thủ U19 không thua kém nhiều về chuyên môn so với bậc đàn anh. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng triệu tập 4 cầu thủ trong đội U19 lên đội U23.

Những gương mặt mới này theo HLV Luis Milla rất có tiềm năng.

Bài liên quan