HLV Lào: Việt Nam có 2 cầu thủ đẳng cấp như châu Âu ấy, chúng tôi chắc sẽ phát ốm vì họ mất!

Trao đổi với báo chí chiều 6/11, HLV Sundramoorthy của đội tuyển Lào cho biết ông không có nhiều thông tin về đối thủ Việt Nam trong trận ra quân tại bảng A, AFF Cup 2018. Tuy nhiên ngay sau đó, chiến lược gia này lại phân tích khá kỹ về sức mạnh cũng như nhân sự của đội bóng HLV Park Hang Seo.

Họ là đội bóng rất mạnh trong khu vực. Tôi biết một cầu thủ từng đá ở Hàn Quốc. Đó là tiền vệ Lương Xuân Trường. Một cầu thủ khác là Công Phượng có kỹ thuật, tốc độ rất tốt.

Chắc chắn hàng thủ của Lào sẽ vất vả với cầu thủ này. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn nhiều cái tên đáng ngại khác. Về phía Lào, chúng tôi cũng có Vongchiengkham đủ khả năng làm nên sự khác biệt cho trận đấu”, HLV Sundramoorthy tiết lộ.

Ảnh Internet

Trước trận đấu được đánh giá rất khó khăn với tuyển Lào khi đối đầu với tuyển Việt Nam, HLV Sundramoorthy cho biết Lào sẽ chơi bóng ngắn, chuyền nhanh và đảm bảo khoảng cách giữa các vị trí. Việc gặp đối thủ mạnh nên Lào chơi phòng ngự phản công là điều sớm được dự đoán.

Trong ngày hôm nay, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào tự tin nói tuyển Lào sẽ giành từ 1 điểm đến thắng trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, HLV Sundramoorthy không bình luận gì về phát biểu này, mà chỉ nói ngắn gọn: “Trong bóng đá mọi thứ có thể xảy ra, đội mạnh hơn chưa chắc là đội giành chiến thắng”.

Ảnh Internet

Trận đấu giữ đội tuyển Lào và tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 ngày 8/11, trên SVĐ quốc gia Lào.

Trong khi đó, báo fox sport của Mỹ lại không hề đánh giá cao Công Phượng. Theo bài viết, nhà báo Gabriel Tan miêu tả Văn Quyết sẽ trở thành hạt nhân trên mặt trận tấn công của đội tuyển (ĐT) Việt Nam. Mũi nhọn này cũng được kỳ vọng tiếp tục duyên ghi bàn ở ba kỳ AFF Cup trước đó với tổng cộng 4 bàn.

Về phần Quang Hải, cây săn bàn trẻ này nhiều khả năng trở lại vị trí tiền vệ tấn công, nơi anh có thể sắm vai cơn ác mộng đối với những hậu vệ biên. Tại Asian Games 2018, chân sút thuộc câu lạc bộ (CLB) Hà Nội phải chơi như tiền vệ trung tâm, khiến anh không còn nguy hiểm như trước.

Ảnh Internet

Trong khi đó, Xuân Trường như người nhạc trưởng trong lối chơi đội tuyển Việt Nam. Anh có thể không bùng nổ dữ dội, nhưng có vai trò rất quan trọng. Mặc cho phong độ gần đây không như ý muốn, tiền vệ đang chơi cho HAGL sẽ là mắt xích mang đến sự mềm mại cho ĐT Việt Nam.

Theo Gabriel Tan, sau thành công ở giải U23 châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu “thế hệ vàng” với nhiều cầu thủ tài năng như Quang Hải, Xuân Trường hay Công Phượng. Nhìn vào những gì thầy trò Park Hang-seo thể hiện gần đây, “Những ngôi sao vàng” xứng đáng đứng trong nhóm ứng viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup 2018.

Ảnh Internet

Dù vậy, HLV Park Hang-seo liệu có tiếp tục tạo ra điều kỳ diệu như từng làm với lứa cầu thủ U23 hay không, điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Theo Gabriel Tan, vấn đề nhà vô địch AFF Cup 2008 đối mặt chính là có thể hiện được bản lĩnh ở thời khắc quan trọng hay không.

Bài liên quan