HLV Mai Đức Chung tiết lộ lối chơi của tuyển Việt Nam trong cuộc tái đấu Campuchia

Tuyển Việt Nam đang rất háo hức đón chờ trận tái đấu trước tuyển Campuchia. Trong lịch sử các lần đối đầu giữa hai đội tuyển cho thấy, bóng đá VN luôn ở thế kèo trên trước đội bóng láng giềng.

Trận thắng 1-2 trên sân khách Olympic Phnôm Pênh đã khiến TVN nhận nhiều sự chỉ trích từ giới mộ điệu.

Điều dễ thấy là sau cú ngã sấp mặt ở SEA Games 29 đã khiến tinh thần tuyển VN mà nòng cốt là lứa U.22 trùng xuống đến tận vực sâu, họ lê những bước chân nặng nhọc vào trận đấu để rồi từ những sự toả sáng của các cá nhân, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng có một trận thắng sát nút trước đối thủ.

Sau trận đấu, ông thầy người Hà Nội phân tích rất tỉ mỉ rằng các học trò của mình là sự kết hợp giữa hai thế hệ của bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, lứa cầu thủ đàn anh thì lại chơi bóng thiếu cảm giac trong khi lớp cầu thủ trẻ thì chưa vượt qua được tâm lý bại trận.

Trong cuộc tái đấu ở lượt về này, mọi thứ dường như xoay chiều theo hướng có lợi cho nhà cầm quân họ Mai từ thời gian chuẩn bị cho trận đấu đến tâm lý thoải mái từ các tuyển thủ. Binh đoàn của ông được đánh giá là sẽ chiếm ưu thế toàn diện hơn.

Thế nên không bất ngờ khi HLV Mai Đức Chung đã không ngại mà tiết lộ chiến thuật có thể sử dụng ở cuộc đối đầu với Campuchia ngày 10.10 tới.

“Chúng tôi sẽ tấn công ngay từ đầu trận đấu, tuyển Việt Nam sẽ triển khai các cuộc tấn công bằng lối đá phối hợp nhóm để rồi có những đường chuyền dài vượt tuyến cho các cầu thủ trên hàng công.

Cũng như các buổi tập gần đây, BLH cho các cầu thủ tập các bài di chuyển rộng và các pha tấn công một chạm để duy trì sức tấn công liên tục”, ông Chung chia sẻ.

Quan sát các bài tập của TVN trong những ngày qua, không khó để thấy rằng nhà cầm quân tạm quyền chú ý rèn giũa cho cầu thủ các phương án sút cầu môn rất nhiều.

Ông đang muốn có một trân thắng hay và đẹp để lấy lại danh dự từ trận thắng không đẹp mắt ở lượt đi. Điều này được thể hiện qua việc ông gọi đến 6 tuyển thủ trong vai trò trung phong và tiền đạo.

“Có thể nói trong các buổi tập vừa qua, BHL chúng tôi rất hài lòng với các tiền đạo của mình. Họ cạnh tranh quyết liệt nhưng rất sòng phẳng trong các buổi tập, ở từng đường bóng.

Chúng tôi sẽ dùng những cầu thủ thể hiện nhiều nhất sự khát khao thi đấu cũng như ước muốn ghi bàn”, HLV Mai Đức Chung tiết lộ.

Với một hàng công mạnh và có phong độ tốt như hiện nay, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng của binh đoàn Sao Vàng.

Nhiều khả năng với những thế mạnh trên hàng tiền đạo, tuyển VN của ông Chung sẽ chọn lối đá tấn công biên chứ không phải các bài đánh thẳng vào trung lộ.

Tuyển Việt Nam hiện tại đang có 5 điểm sau 3 lượt trận đấu và xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng. Nếu có thêm 3 điểm trong trận đấu tới đây, đội bóng Sao Vàng sẽ giành quyền đứng đầu bảng đấu. Và đây cũng là tiền đề để TVN tiếp tục trận đấu trên sân nhà trước Afghanistan.

Bài liên quan