HLV Myanmar vô tình tiết lộ điểm yếu tai hại của đội nhà trước trận đấu quan trọng gặp Việt Nam

HLV Myanmar công khai thừa nhận ông cũng không biết vì sao đội nhà lại phạm phải cùng một sai lầm.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam tiếp nối khởi đầu thuận lợi ngày khai màn bằng chiến thắng 2-0 trước đối thủ mạnh Malaysia. Triển khai thế trận phòng ngự phản công hiệu quả, sự kiên nhẫn của thầy trò Park Hang-seo được đền đáp bằng 2 pha lập công của Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức.

Dù giữ 3 điểm ở lại Mỹ Đình nhưng ĐT Việt Nam vẫn chưa thể đánh chiếm ngôi đầu bảng đấu. Trong trận đấu cùng giờ, ĐT Myanmar đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Lào với tỷ số 3-1. Qua 2 lượt trận, Việt Nam và Myanmar cùng được 6 điểm, bằng hiệu số +5, nhưng Sư tử Á Châu vẫn dẫn đầu do ghi được nhiều bàn hơn (7).

Thắng trận nhưng HLV Myanmar vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.

Trận cầu vừa qua đã là lần thứ hai liên tiếp Myanmar bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Trong ngày khai màn tiếp đón Campuchia trên sân nhà, các học trò của HLV Antoine Hey cũng bị Chan Vathanaka chọc thủng lưới ở phút 23.

Nhận định về điểm yếu nhập cuộc trận của đội nhà, Antoine Hey thừa nhận với Fox Sport ông cũng không rõ lý do: “Đây đã là trận thứ hai Myanmar bị dẫn trước, chúng tôi phải thay đổi chiến thuật để trở lại. Tôi không rõ vì sao chúng tôi luôn khởi đầu quá chậm chạp. Theo diễn biến trận đấu, Myanmar mới dần bắt nhịp.

Trận chiến phân định ngôi đầu bảng A sẽ diễn ra sau đây 3 ngày, khi Việt Nam hành quân đối đầu Myanmar trên sân khách.

 

Bài liên quan