HLV PSG vẫn chưa hết “điên tiết” với trọng tài ở trận thua cay đắng trước Real Madrid

Làn sóng chỉ trích trọng tài bắt trận PSG thua Real 1-3 vẫn chưa nguôi khi HLV Unai Emery phàn nàn đội bóng Pháp trở thành “nạn nhân” của tình trạng trọng tài thiên vị đội chủ nhà.

Ông Emery rất bức xúc khi chứng kiến các học trò nhiều lần chịu thiệt vì phán quyết được trọng tài Gianluca Rocchi và cộng sự đưa ra ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu. Một trong số đó xuất phát ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công Cristiano Ronaldo.

Lên tiếng về trọng tài trước trận gặp Strasbourg (22h00 ngày 17/2) tại Ligue 1, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có ý mỉa mai: “Ở trận lượt về, tôi muốn trọng tài Rocchi tiếp tục cầm còi và làm đúng với những gì từng thổi tại Bernabeu. Điều này có nghĩa đội chủ nhà luôn được hưởng lợi”.

Cầu thủ PSG phàn nàn với trọng tài Rocchi ở trận thua Real Madrid 1-3.

HLV Emery khẳng định cáo buộc trọng tài thiên vị Real Madrid không phải lời nói suông. Ông lấy bằng chứng ở bàn thua thứ hai PSG phải nhận, cầu thủ “Los Blancos” rơi vào thế việt vị, tuy nhiên trọng tài biên lại bỏ qua tình huống đó, đồng thời trọng tài chính Rocchi cũng không cất còi.

Ngoài ra, đội bóng thủ đô Paris kêu ca hậu vệ Presnel Kimpembe của họ bị phạm lỗi trước khi đối thủ tổ chức tình huống dàn xếp tấn công.

Chiến lược gia 46 tuổi thậm chí còn so sánh những phán quyết được trọng tài Gianluca Rocchi đưa ra hoàn toàn khiến PSG gặp bất lợi, điều này khác với những gì trọng tài Viktor Kassai người Hungary bắt trận Lyon thắng Villarreal 3-1 tại Europa League mới đây.

“Lyon không hề được hưởng lợi từ trọng tài”, HLV Emery lên tiếng.

Ông Rocchi đưa ra nhiều phán quyết bất lợi cho PSG, thiên vị Real, theo HLV Emery.

Trước đó, Chủ tịch Al Khelaifi của PSG cũng đổ lỗi cho trọng tài Rocchi. “Trọng tài nâng đỡ Real. Tôi nghĩ đội nhà đã thi đấu tốt trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng rồi trọng tài mắc sai lầm, ông Rocchi thổi phạt Mbappe ở tình huống cầu thủ này không việt vị”, Chủ tịch Al Khelaifi trả lời nhanh phóng viên.

Thua 1-3 tại Madrid, PSG phải giành chiến thắng 2-0 ở lượt về mới lách qua khe cửa hẹp. Nhiệm vụ này không hề dễ thực hiện khi Real cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh một đội bóng lớn. Nhìn lại 90 phút ở Bernabeu, HLV Emery tỏ ra đầy tiếc nuối. Ông không hiểu tại sao đội chơi hay hơn lại có thể bại trận.

“Chúng tôi chơi rất tốt ở trận đấu đó. Nhưng bóng đá là như thế. Một đội chơi hay hơn, tuy nhiên không tận dụng được cơ hội sẽ thất bại. Dù sao PSG đã chứng minh cho thế giới thấy làm được những gì trước CLB hay nhất hành tinh. Từ màn trình diễn của PSG, tôi tin đội nhà sẽ lật ngược thế cờ”, HLV Emery tuyên bố.

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa PSG và Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày 7/3.

Bài liên quan