HLV tuyển Đức lên tiếng giải thích lý do loại Leroy Sane: Nghe xong tất cả đều đồng lòng

HLV Joachim Low vừa công bố danh sách 23 cầu thủ Đức lên đường đến Nga tham dự World cup 2018 Hè năm nay. Đã có bất ngờ rất lớn xảy ra khi Leroy Sane chính thức bị loại bất chấp vừa trải qua mùa giải thăng hoa cùng Man City tại Premier League.

Chia sẻ về quyết định loại Sane, HLV Joachim Low cho hay: “Việc chọn Leroy Sane hay Julian Brandt là một quyết định đầy cam go. Trong khi Julian Draxler, Marco Reus and Thomas Muller đã được mặc định cho một suất trên tuyển.

Sane là một tài năng lớn của nước Đức. Cậu ấy sẽ trở lại vào tháng Chín. Thực tế là Sane chưa thể hiện được nhiều trong màu áo ĐTQG. Quyết định đưa ra thật khó khăn. Đây chẳng khác nào cuộc đua nước rút 100m. Chúng ta phải cần tới một tấm ảnh ở vạch về đích để chọn ra người chiến thắng.”

Trong trận giao hữu gặp Áo mới đây, Leroy Sane thi đấu kém hiệu quả khi rê dắt bóng quá rườm rà. Có thể đây là nguyên nhân khiến HLV Joachim Low không điền tên Sane vào thành phần tuyển Đức dự World Cup.

Huấn luyện viên Joachim Loew đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Đức tham dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga.

Với những gì đã thể hiện ở trận gặp Áo, thủ thành Manuel Neuer xứng đáng giành một suất cùng Đức bảo vệ chức vô địch, cùng Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp. Thủ thành khoác áo Leverkusen Bernd Leno đã bị loại khỏi danh sách.

Ba cầu thủ khác bị loại so với danh sách sơ bộ còn có hậu vệ Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), tiền vệ Leroy Sane (Manchester City) và tiề đạo Nils Petersen (SC Freiburg).

Tại vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Đức nằm ở bảng F cùng với các đội tuyển Hàn Quốc, Mexico và Thụy Điển.

Theo lịch thi đấu, nhà đương kim vô địch sẽ lần lượt đối đầu với Mexico (17/6), Thụy Điển (23/6) và Hàn Quốc (27/6).

Bài liên quan