HLV U23 Hàn Quốc “bày cách” để Việt Nam đánh bại U23 Syria lấy vé vào tứ kết

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Bong-gil đã đưa ra những nhận định về sức mạnh của U23 Syria và cho rằng, U23 Việt Nam đủ khả năng có kết quả thuận lợi trước đối thủ này.

Trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Syria đã diễn ra rất hấp dẫn, căng thẳng. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn, song U23 Hàn Quốc gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Khaled Ibrahim. Do thi đấu bế tắc nên đội bóng xứ sở kim chi thường dùng tới các pha sút xa hoặc trông chờ vào những tình huống cố định nhưng không mang lại kết quả.

Thậm chí, U23 Hàn Quốc sẽ phần nào thiệt quân ở trận đấu then chốt với U23 Australia do tiền vệ Kim Moon-hwan phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 90’+1. Hòa 0-0, U23 Hàn Quốc vẫn nắm trong tay ngôi đầu bảng D. Chỉ cần một trận hòa trước U23 Australia, đội bóng xứ kim chi sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp. Dẫu vậy, đó chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

U23 Hàn Quốc và U23 Syria chia điểm khiến cuộc đua càng hấp dẫn

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc đánh giá: “Hôm nay chúng tôi đã không gặp may, U23 Hàn Quốc thi đấu tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng thành công. U23 Syria là đội bóng sức mạnh với những nhân tố chơi rất mạnh mẽ. Đây là điều khiến chúng tôi gặp khó khăn. Hôm nay tôi không hài lòng với công tác trọng tài, đã có nhiều quyết định ảnh hưởng tới U23 Hàn Quốc.”

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Việt Nam về cơ hội của U23 Việt Nam trước U23 Syria, HLV Kim Bong-gil cho rằng: “Điểm yếu của U23 Syria là hai cánh khi họ thường không mạnh ở khâu phòng ngự, đây là điều các bạn có thể khai thác. Các bạn có những cầu thủ tấn công rất tốt và có thể sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, lối chơi không ngại va chạm của U23 Syria sẽ khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn.”

Trận thắng U23 Úc mở ra cơ hội đi tiếp cho U23 Việt Nam. Cụ thể, nếu xét thành tích đối đầu, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ đứng trên U23 Úc nếu chỉ có 2 đội bằng điểm.

Xem xét kỹ mọi trường hợp như sau:

Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Syria ở lượt đấu cuối: U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp.

Nếu U23 Việt Nam hòa U23 Syria ở lượt đấu cuối. Khi đó U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm. Trong trường hợp đó, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu U23 Úc không thể thắng Hàn Quốc.

Nếu U23 Việt Nam thua U23 Syria: U23 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Bài liên quan