HLV U23 Malaysia: “Có chết chúng tôi cũng không dựng xe bus như U23 Việt Nam’

Cần một chiến thắng để đi tiếp nhưng HLV Ong Kim Swee tuyên bố Malaysia sẽ không chơi phòng ngự kiểu như U23 Việt Nam đã áp dụng khi vượt qua U23 Australia 1-0.

Sau trận hòa 1-1 với Jordan, Malaysia cần một chiến thắng trước Saudi Arabia chiều 16/1 mới có cơ hội ghi tên vào tứ kết giải U23 châu Á. Nhưng HLV Ong Kim Swee không có ý định thay đổi phong cách chơi của đội nhà để hướng đến một một chiến thắng.

Tôi đã xem Việt Nam thi đấu với Australia và trong suốt 90 phút, họ hầu như tập trung phòng ngự ở 1/3 sân của mình và trông chờ những đợt phản công. Tôi có thể làm như Việt Nam để giúp đội giành được 1 điểm hoặc 3 điểm, nhưng cách chơi đó có khiến mọi người hài lòng? Điều quan trọng nhất là các cầu thủ Malaysia đang tiến bộ, tin tưởng vào bản thân cũng như khả năng tấn công của mình”, HLV Ong Kim Swee cho biết.

HLV Ong Kim Swee tin vào khả năng tấn công của U23 Malaysia.

Trận ra quân, Malaysia thua Iraq 1-4. Sau đó, họ cầm hòa Jordan 1-1 với lối chơi khá ấn tượng. Theo cựu HLV ĐTQG Malaysia với sự hiệu quả đang thể hiện, ông không việc gì phải thi đấu phòng ngự – phản công như của Việt Nam. Thống kê cho thấy, ở trận thắng Australia 1-0, đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ kiểm soát bóng 24,7%.

Tôi sẽ không ngăn cản các cầu thủ Malaysia chơi tấn công. Chúng tôi cần chiến thắng, phải ghi bàn và nếu không tấn công, bạn không thể hoàn thành mục tiêu. Các học trò của tôi nên tiếp tục phát huy lối chơi như những gì đã làm ở hiệp 2 trận gặp Iraq và trong toàn bộ trận đấu gặp Jordan. Tôi tin, họ còn có thể làm tốt hơn nữa”, HLV sinh năm 1970 tiếp lời.

Không chỉ Ong Kim Swee, chuyên gia bóng đá châu Á John Duerden cũng chia sẻ, U23 Việt Nam không nên sử dụng lối chơi quá thực dụng để có được chiến thắng.

Ông phân tích: “Đội tuyển U23 Việt Nam đã cải thiện khả năng tập trung và tính kỷ luật dưới thời ông Park. Dù vậy, vị HLV này phải tìm ra sự cân bằng trong lối chơi đội nhà, biến U23 Việt Nam thành đội bóng khó bị đánh bại mà không cần hy sinh những tố chất tiềm năng trong cầu thủ”.

Với 1 điểm có được trước Jordan, U23 Malaysia vẫn có cơ hội ghi tên vào tứ kết VCK U23 châu Á.

U23 Malaysia đang có 1 điểm. Họ xếp thứ 3 ở bảng C sau Iraq (4 điểm) và Saudi Arabia (2 điểm). Nếu vượt qua đối thủ chiều 16/1, đội bóng Đông Nam Á sẽ vào tứ kết. Dù không chủ trương chơi phòng ngự như Việt Nam, HLV Ong Kim Swee vẫn rất cảnh giác trước đối thủ.

Ông nói: “Họ không khác nhiều so với Iraq và Jordan. Ở khu vực Trung Đông, Saudi Arabia có lối chơi khéo léo với nhiều cá nhân đủ sức tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi đã nhận một bàn thua ngớ ngẩn khi gặp Jordan và điều đó không được phép lặp lại. Đặc biệt, các cầu thủ phải thi đấu kỷ luật. Chúng tôi có cơ hội ngang ngửa với Saudi Arabia và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Theo Zing

Bài liên quan