HLV Valverde lý giải nguyên nhân đẩy Messi lên băng ghế dự bị trong trận đấu với Juve

HLV Ernesto Valverde mới đây đã chính thức lên tiếng lý giải nguyên nhân vì sao Lionel Messi lại phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Juventus.

Trong trận đại chiến với Juventus ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, ngôi sao chủ lực của Barcelona là Lionel Messi đã bất ngờ bị loại khỏi đội hình xuất phát.

Kể từ khi mùa giải 2017/18 khởi tranh, Lionel Messi và thủ thành Ter Stegen là 2 cầu thủ Barcelona chưa được nghỉ ngơi. Tại La Liga, cả hai đã đá chính 12 trận. Ở Champions League, khi Ter Stegen tiếp tục gác đền cho đội bóng xứ Catalan (5/5 trận) thì Messi mới có trận dự bị đầu tiên.

Messi bất ngờ ngồi dự bị trong trận đấu với Juventus

Giải thích trước truyền thông về nguyên nhân này, HLV Valverde đã cho biết: “Messi ổn. Cậu ấy đã chơi quá nhiều trận đấu trong thời gian qua. Chúng tôi đều muốn có được đội hình tốt nhất trong hiệp 2, thời điểm đã xuất hiện nhiều khoảng trống hơn để khai thác.”

“Liệu Messi có đồng ý ngồi dự bị không ấy à? Tôi, HLV là người đưa ra quyết định. Đó là một quyết định cũng rất khó khăn đối với tôi.”

Valverde thừa nhận Messi ngồi dự bị là vì yếu tố chuyên môn.

Thay cho Messi đá cặp cùng Suarez ngay từ đầu đó là Gerard Deulofeu. Tuy nhiên cầu thủ này cũng đã không để lại được nhiều ấn tượng và HLV Valverde đã quyết định tung Messi vào sân trong hiệp 2. Đáng tiếc sự xuất hiện Messi cũng không mang đến nhiều thay đổi và chung cuộc Barcelona cùng Juventus chia điểm với trận hòa 0-0.

Tuy nhiên sau trận hòa này, Barca vẫn dẫn đầu bảng D với 11 điểm và đã có vé đi tiếp. Xếp tiếp theo lần lượt là Juventus (8 điểm), Sporting Lisbon (7 điểm) và Olympiacos (1 điểm).

Bài liên quan