HLV Wenger tiết lộ lý do không thể chiêu mộ Thomas Lemar vào phút chót

HLV Arsene Wenger thừa nhận Arsenal không thể chiêu mộ Thomas Lemar bởi đơn giản, tiền vệ này chỉ muốn ở lại Monaco.

Thomas Lemar là cái tên mà Arsenal đã theo đuổi suốt mùa Hè 2017 nhưng không thành. Trong ngày cuối chuyển nhượng, thậm chí đã xuất hiện thông tin HLV Arsene Wenger duyệt chi đến 92 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ Pháp này. Tuy nhiên, cuối cùng, Lemar đã từ chối cả Arsenal lẫn Liverpool để ở lại Monaco.

Lemar muốn ở lại Monaco thay vì tới Arsenal

“Thomas Lemar đã chọn ở lại Monaco”, HLV Wenger nói với Bein Sports. “Tôi không muốn phải nói quá nhiều về điều này. Cần phải có sự tôn trọng cho những gì xảy ra ở đội bóng mà bạn đàm phán.

Tôi biết chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thông tin đều được minh bạch. Nhưng ở một thời điểm nào đó, để tôn trọng mọi người, bạn không cần phải nói quá nhiều.”

Sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng hủy diệt của Pháp trước Hà Lan, chính Lemar cũng đã lên tiếng: “Tôi hạnh phúc với cuộc sống tại Monaco. Tôi sẽ nỗ lực thi đấu tốt trong mùa giải này và cố gắng cải thiện bản thân hơn nữa.”

Cầu thủ người Pháp muốn được chơi bóng tại Champions League thay vì phải thi đấu ở Europa League cùng Arsenal

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin ở Anh khẳng định rằng lý do chính khiến Lemar không chọn Arsenal là do CLB này không có vé dự Champions League mùa này và cũng không có khả năng cạnh tranh chức vô địch tại giải Ngoại hạng Anh.

Khi không có được Lemar, Arsenal buộc phải giữ Alexis Sanchez ở lại, bất chấp việc anh chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với CLB và đã được Man City hỏi mua với số tiền không dưới 50 triệu bảng. Mới đây báo giới Anh đã tiết lộ Sanchez không muốn thi đấu bất kỳ phút nào cho Pháo thủ thành London nữa sau khi không thể cập bến Man City như ước nguyện vào những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Bài liên quan