Hồi sinh thần kỳ, Rooney dẫn đầu Top cầu thủ chuyển hóa bàn thắng tốt nhất châu Âu khiến tất cả phải ngã mũ thán phục

Vượt mặt hàng loạt danh thủ, Wayne Rooney đang là chân sút có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt nhất mùa giải này.

Cụ thể, trang Opta thống kê được, kể từ khi gia nhập Everton, cầu thủ 32 tuổi này đã tung ra tổng cộng 24 cú sút và có được 9 bàn thắng, đạt hiệu suất 37,5%. Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu hiện nay, không có tiền đạo nào cán mốc khủng như thế.

Mặt khác, với pha nổ súng vào lưới Newcastle hồi cuối tuần qua, cầu thủ người Anh đã có số bàn thắng ngang bằng với những chân sút đắt giá như Romelu Lukaku (Manchester United), Álvaro Morata (Chelsea) hay Raheem Sterling (Man City). Thậm chí, Rooney còn vượt mặt cả “Vua phá lưới” Ligue I mùa trước – Alexandre Lacazette, khi tân binh của Arsenal mới chỉ có 8 bàn.

Everton đang hưởng lợi từ sự hồi sinh của Rooney.

Phong độ cực cao của Rooney (5 bàn trong 4 trận gần nhất) đã giúp Everton hồi sinh mạnh mẽ. Từ vị trí nửa dưới bảng xếp hạng, Big Sam và các học trò đã leo một mạch lên vị trí thứ 10. Ở vòng 17 Premier League, đối thủ của Everton chỉ là đội bét bảng Swansea. Rõ ràng, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Everton tích lũy điểm số trước mùa Đông khắc nghiệt.

Siêu phẩm đưa bóng từ phần sân nhà vào lưới West Ham là lời khẳng định đanh thép về tài năng và nghị lực của Rooney.

Đặt bên cạnh thời hoàng kim khoác áo Man United, việc ghi 3 bàn trong một trận đấu ở tuổi 32 dưới màu áo Everton quả thực quá khó đối với Rooney. Nhưng anh đã làm được việc ấy, theo cách ấn tượng nhất và đúng vào thời điểm đội bóng cần nhất.

Tiền đạo số 10 đồng thời vừa lập kỷ lục khoảng thời gian xa nhất giữa 2 hat-trick của một cầu thủ trong lịch sử Premier League với 2272 ngày. Lần gần đây nhất Rooney đạt thành tích tương tự là từ tận tháng 9/2011.

Rooney vững chắc ở vị trí thứ 2 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League

Để tăng thêm sự tương phản, Man United ngày ấy là ĐKVĐ Premier League, chỉ chịu thua Barca tại trận chung kết Champions League vài tháng trước đó. Đội hình Quỷ đỏ vẫn còn rất hùng mạnh với những ngôi sao như Rio Ferdinand, Evra, Berbatov, Chicharito hay Ryan Giggs. Trận đấu đó, Man United thắng 5-0. Rooney lập hat-trick còn Chicharito ghi cú đúp.

Ngược lại, Everton hiện đang vật lộn trong cuộc đua chống xuống hạng. Những bản hợp đồng đắt giá trong mùa Hè tỏ ra kém tác dụng. Bản thân Rooney dù ghi không ít bàn thắng vẫn bị chỉ trích vì không thay thế được Lukaku. Tình hình bi đát đến mức Everton phải sa thải HLV Ronald Koeman còn Wazza mất suất đá chính.

Rooney chưa hết thời!

Nhưng cú hat-trick vào lưới West Ham nhiều khả năng sẽ thay đổi tất cả. Rooney đánh dấu sự trở lại, Big Sam tiếp quản ghế nóng, ai cũng biết vị HLV này giỏi chữa cháy như thế nào. Các tín hiệu lạc quan đến nhiều hơn và Everton hoàn toàn có thể quay lại nửa trên BXH trong thời gian tới. Hiện tại, Everton vươn lên vị trí thứ 13 trên BXH với 15 điểm sau 14 vòng đấu.

Còn riêng Rooney, với những gì làm được, xứng đáng nhận niềm tin từ tân HLV Sam Allardyce và sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc bàn thắng mới của Premier League. Quan trọng hơn ở tuổi 32, Rooney khẳng định anh chưa hết thời.

Rooney: “Đó là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi”

Phút 66, thủ thành Joe Hart băng ra phá bóng nên khung thành bỏ trống, Rooney thực hiện cú sút một chạm từ cự ly 55m làm tung lưới West Ham, bàn thắng này hoàn tất cú hat-trick của anh trong trận đấu.

Kết thúc trận đấu, Rooney chia sẻ với phóng viên của BT Sport: “Đó là bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng ghi được trong sự nghiệp của mình.”

“Tôi nghĩ rằng trước đây mình chưa bao giờ có pha lập công tương tự. Tôi rất hài lòng khi lập hat-trick đầu tiên cho Everton” – cựu cầu thủ Man United nói tiếp.

Bỏ qua siêu phẩm ngả bàn đèn vào lưới Man City năm 2011, Rooney chọn bàn thắng vào lưới Joe Hart ở cự ly 55m là pha lập công đẹp nhất sự nghiệp

Rooney nói về bàn thắng đầu tiên: “Tôi đã tập đá penalty nhiều lần với Joe Hart. Tôi biết mình có thể bị Joe Hart bắt bài nhưng tôi vẫn tin có thể đánh bại được cậu ấy. Joe Hart đã cản được quả 11m, nhưng thật may vì trái bóng đã bật lại đúng chỗ tôi”.

Gã Shrek cũng không quên dành lời cảm ơn đến HLV tạm quyền David Unsworth: “Chúng tôi cần phải cảm ơn HLV David Unsworth. Ông ấy đã nhận trách nhiệm bước vào giai đoạn khó khăn của CLB, ông ấy là một người Everton thực sự. Tôi thực lòng rất vui cho David Unsworth, đây là một chiến thắng quan trọng với CLB cũng như ông ấy”.

Bài liên quan