Huyền thoại bóng đá Đức khiến các tifosi “nóng mặt” khi công khai chế nhạo thất bại của ĐT Italia

Chứng kiến Italy không thể tham dự World Cup 2018 sau khi gục ngã trước Thụy Điển, cựu danh thủ Michael Ballack đã lên tiếng chọc tức đối thủ.

Trên Twitter, Ballack nhắn hai thông điệp ngắn gọn: “Hãy cầu nguyện cho Italy”“Những nhà vô địch thế giới đó à?”.

Trong trận đấu lượt về vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng 14/11, Italy bị Thụy Điển cầm hòa 0-0. Kết quả này khiến đoàn quân áo thiên thanh ngậm ngùi chia tay World Cup 2018 khi thất bại chung cuộc 0-1 sau hai lượt.

Thông điệp ngắn gọn của Ballack khi chứng kiến Italy bị loại.

Dễ hiểu vì sao sự sụp đổ của Italy lại khiến Ballack hả hê. Hơn một thập niên trước, tại bán kết World Cup 2006, chủ nhà Đức đã để thua 0-2 trước người Italy. Đó là giải đấu Ballack sắm vai thủ quân đội nhà, đồng thời được dành rất nhiều kỳ vọng sẽ giành chức vô địch.

Nhưng trong cuộc đối đầu với Italy, các bàn thắng của Fabio Grosso và Del Piero trong hiệp phụ chính thức nhấn chìm tham vọng tuyển Đức. Đó chưa phải lần đầu tiên Italy gieo sầu vào đối thủ. Tại Euro 2012, đoàn quân áo thiên thanh cũng đánh bại “Xe tăng Đức” ở bán kết với tỷ số 2-1.

Hả hê với thất bại xấu hổ của Italy hôm nay còn có truyền thông Australia. Tờ The Queensland Times giật tít “Xin chào và một cuộc tống khứ mỹ mãn, Italy”. Trong nội dung, bài viết nhắc lại chiến thắng xấu xí của Italy trước Australia ở vòng knock-out của World Cup 2006.

Tuyển Italy không giành được vé dự World Cup 2018.

Khi đó, hậu vệ cánh Fabio Grosso được cho rằng ăn vạ trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Lucas Neill vào cuối hiệp 2. Chứng kiến pha bóng này, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 m, và Francesco Totti không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn giúp Italy đánh bại đối thủ 1-0.

Trước đó, Italy phải chơi thiếu người từ phút 50 do Marco Materazzi dính thẻ đỏ. Với lợi thế này, tuyển Australia của HLV Guus Hiddink rất được trông chờ tạo ra cú sốc quật ngã gã khổng lồ. Song, pha té ngã điệu nghệ của Fabio Grosso đã đánh lừa được trọng tài

Bài liên quan