Ibrahimovic, Rooney và top 5 sao bự có thể bị MLS thâu tóm

Sau khi thâu tóm thành công những ngôi sao đình đám thế giới một thời bao gồm Kaka, Andrea Prilo hay mới nhất là Bastian Schweinsteiger, các CLB tại MLS (Giải vô địch nhà nghề Mỹ) rất quyết tâm để chiêu mộ tiếp các danh thủ lẫy lừng từng chơi bóng ở châu Âu.

1. Zlatan Ibrahimovic

Thực tế, các CLB tại MLS đã từng liên hệ với chân sút người Thuỵ Điển trong mùa Hè vừa qua, thời điểm Ibrahimovic vẫn chưa kí kết thêm 1 năm với Manchester United. Tuy nhiên, bản thân ngôi sao 36 tuổi này vẫn muốn thi đấu ở đỉnh cao phong độ và ở lại Ngoại hạng Anh thêm 1 mùa giải nữa.

Zlatan Ibrahimovic

LA Galaxy được cho rất muốn sự phục vụ của Ibrahimovic. Trong quá khứ, đội bóng này từng thâu tóm thành công một cựu sao M.U khác, David Beckham. Với việc Ibrahimovic đã khá chậm chạp và chỉ là dự bị chiến lược tại M.U, CLB đến từ MLS có thể mạnh dạn đàm phán với chân sút này. Với kinh nghiệm của mình, Ibrahimovic hoàn toàn có thể toả sáng tại giải đấu này, đồng thời mang đến sức hút mạnh mẽ cho MLS.

2. Javier Hernandez

Gia nhập West Ham vào mùa Hè vừa qua nhưng Chicharito vẫn chưa tìm lại bản năng sát thủ tại M.U và Bayer Leverkusen. Cho đến lúc này, Chicharito mới chỉ ghi 4 bàn sau 15 trận, thua cả đồng đội Marko Arnautovic 1 bàn.

Javier Hernandez

Cuộc đua giành chữ kí của Chicharito có sự góp mặt của LA Galaxy và Orlando City. Với LA Galaxy, đội bóng này đã có sẵn sự phục vụ của những cầu thủ Nam Mỹ như Carlos Vela (Mexico, đồng hương của Chicharito) hay Diego Rossi (Uruguay). Trong khi đó, Orlando City muốn chiêu mộ một chân sút để gánh vác trọng trách ghi bàn cho đội. Tuy nhiên, Chicharito đang nỗ lực hết mình để có thể dự World Cup 2018 vào năm sau. Tương lai của tiền đạo này có thể chỉ được định đoạt sau khi vòng chung kết tại Nga khép lại.

3. Wayne Rooney

Sau khi gặp khó khăn tại M.U, Rooney được các CLB tại Mỹ tiếp cận. Danh tiếng và sức hút của Rooney không cần bàn cãi dù anh không còn là trụ cột tại M.U. Dù vậy, Rooney vẫn lựa chọn trở về CLB thời thơ ấu để thi đấu (Everton).

Wayne Rooney

Một lần nữa, LA Galaxy là bến đỗ lý tưởng cho sự nghiệp của Rooney. Tại đây, những cầu thủ Anh đã từng xuất hiện và chơi khá thành công như Beckham hay Steven Gerrard. Ngoài ra, sự xuất hiện của Seattle Sounders cũng giúp Rooney có thêm sự lựa chọn.

4. Andres Iniesta

Cho đến lúc này, Iniesta vẫn là nhân tố cực kì quan trọng của Barcelona. Ở trận El Clasico tuần trước, tiền vệ người TBN vẫn chơi rất hay và khiến hàng tiền vệ Real Madrid gặp vô vàn khó khăn.

Andres Iniesta

Tuy nhiên, không thể nói trước được điều gì trong tương lai, nhất là trong bối cảnh Barca đang chuẩn bị cho cuộc chuyển giao lực lượng. Iniesta có thể cân nhắc ở lại sân Camp Nou hoặc đồng ý chuyển sang thi đấu tại MLS. Trong quá khứ, đồng đội cũ của anh tại Barca là David Villa đã chuyển sang khoác áo New York City và chơi bóng khá thành công. Có lẽ sau kì World Cup 2018, tương lai của Iniesta mới được định đoạt.

5. Radamel Falcao

Chia tay Chelsea, Falcao từng suýt gia nhập MLS. Tuy nhiên, chân sút người Colombia này quyết định trở lại Monaco và thi đấu chói sáng sau 2 mùa giải tại Ligue 1.

Radamel Falcao

Ở tuổi 31, Falcao vẫn có thể thi đấu ở đỉnh cao thêm vài năm nữa. 2 năm trước, CLB Columbus Crew đã từng tiếp cận chân sút này nhưng bất thành. Cho đến lúc này, đội bóng của HLV Gregg Berhalter chưa bao giờ từ bỏ ý định chiêu mộ Falcao. Ngoài tiền đạo người Colombia, CLB Columbus Crew còn nhắm đến một chân sút Nam Mỹ khác để gia tăng hoả lực hàng công mang tên Santiago Garcia (Uruguay).

Bài liên quan