Joe Hart để thủng lưới 3 lần khi tái ngộ Man City

Thủ môn người Anh phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần khi tái ngộ đồng đội cũ trong trận giao hữu trước thềm mùa giải mới.

Chỉ còn một tuần nữa mùa giải Premier League mới sẽ khởi tranh, thầy trò Pep Guardiola tận dụng thời gian để tổ chức trận giao hữu với West Ham để khớp đội hình.

Có 2 cựu cầu thủ Man City ra sân trong màu áo West Ham ở trận đấu này, đó là thủ môn Joe Hart và hậu vệ kỳ cựu Pablo Zabaleta (ngoài cùng bên phải, hàng dưới).

Man City dễ dàng có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 8 do công của sao trẻ Gabriel Jesus.

Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, Danilo, Kevin De Bruyne và Gabriel Jesus có một pha phối hợp đơn giản để hạ gục thủ môn Joe Hart.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Sergio Aguero nâng tỷ số lên 2-0 cho Man xanh ở ngay đầu hiệp 2 với một cú dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo bên cánh trái của David Silva.

Cơn ác mộng của Joe Hart chưa dừng ở đó. Anh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ở phút 71 sau pha bắt volley cận thành không một chút khoan nhượng của đồng đội cũ Raheem Sterling.

Tân binh Javier Hernandez (áo đen) vào sân ở đầu hiệp 2 nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Đối thủ đầu tiên của “Hạt đậu nhỏ” tại vòng 1 Premier League chính là CLB cũ Manchester United.

Cả Pep Guardiola và Slaven Bilic đều đã rút ra những bài học quý báu sau trận giao hữu này. Ở vòng đấu đầu tiên, Man City chỉ phải đến làm khách trên sân của tân binh Brighton, trong khi West Ham phải hành quân đến sân Old Trafford của Man Utd.

Premier League sẽ chính thức trở lại vào ngày 12/8 với hàng loạt trận cầu hấp dẫn.

Bài liên quan