Kết quả U22 Malaysia vs U22 Indonesia: Vỡ òa phút cuối

Người hùng Thanabalan lập công ở phút cuối giúp đội chủ nhà thắng trận đấu bán kết 2 trước Indonesia với tỷ số 1-0.

Nhắc tới bóng đá Đông Nam Á, không thể không nhắc tới sự thù địch của hai gã hàng xóm, Indonesia và Malaysia. Với vô vàn những sự kiện trong quá khứ ở cả bóng đá nói riêng, thể thao nói chung hay bất cứ lĩnh vực nào khác, người Mã Lai và người Indo luôn coi nhau là đối thủ ‘đáng ghét’ nhất. Thế nên, trận derby Đông Nam Á được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt.

Bước vào trận đấu, cả Malaysia và Indonesia đều tổ chức tấn công nhanh nhằm phủ đầu đối phương, bên cạnh lối đá rắn. Đội chủ nhà ép sân trong những phút thi đấu đầu tiên, và tạo ra một số tình huống nguy hiểm, nhưng Indonesia cũng không phải dạng vừa.

Phút thứ 2, U22 Malaysia tấn công nhanh và suýt chút nữa có bàn mở tỷ số. Đón đường tạt của đồng đội, Thanabalan băng vào cắt mặt nhưng không thể chạm bóng. Phút 24, đội khách có một pha tấn công bài bản. Tiếc rằng họ lại không tận dụng được ở tình huống cuối cùng.

Malaysia xuất sắc vào CK tranh HCV với Thái Lan

Cả Malaysia và Indonesia còn làm khung thành đối thủ phải chao đảo 2 lần nữa trước khi kết thúc hiệp 1, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội vẫn thi đấu máu lửa nhưng số cơ hội bắt đầu ít đi. Đến phút 60, Malaysia ép sân, Indonesia chủ động đã phản công nhưng cả hai dường như không may mắn trước khung thành đối phương.

Những tưởng đây sẽ là 1 trận hòa thì vào phút 87, chủ nhà U22 Malaysia có bàn mở tỷ số sau tình huống đá phạt góc. Người lập công là Thanabalan với một cú đánh đầu cận thành. Phút 90+5, một cầu thủ Indonesia ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi penalty trong đội khách.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chủ nhà U22 Malaysia tiến vào trận tranh HCV cùng ĐKVĐ Thái Lan.

Bài liên quan