Kết quả U22 Thái Lan vs U22 Indonesia: Trận đấu của những sai lầm

Trận cầu tâm điểm của bảng B môn bóng đá nam SEA Games đã diễn ra rất hấp dẫn và kết thúc với kịch bản khá bất ngờ.

Cùng với Việt Nam, cả Thái Lan và Indonesia đều được xem là những ứng viên nặng ký cho 2 suất lọt vào vòng bán kết. Vì vậy, cuộc chạm trán giữa hai đội bóng này được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi động, hấp dẫn.

Thực tế, trận đấu đã diễn ra đúng như mong đợi. Cầu thủ hai bên không mất nhiều thời gian cho việc thăm dò thường thấy mà đẩy nhanh thế trận ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, U22 Thái Lan đã bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước sau một sai lầm của đối thủ. Phút 14, từ tình huống treo bóng bổng bên cánh phải, thủ môn Kurniawan Kurtika bắt hụt bóng giúp Chaiyawat Buran dễ dàng mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

U22 Thái Lan sớm mở tỉ số

Bàn thua sớm khiến đội bóng xứ Vạn đảo như bừng tỉnh. Họ đẩy cao đội hình và gia tăng các đợt tấn công về phía khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, độ hiệu quả không thực sự ấn tượng.

Ngược lại, Thái Lan tỏ ra chắc chắn cả trong phòng ngự lẫn những tình huống phản công sắc bén. Trong nửa giờ đồng hồ sau bàn mở tỷ số, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nhưng không thể xử lý thành công. Và 1-0 cũng là kết quả chung cuộc của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, với mong muốn tìm kiếm bàn gỡ, U22 Indonesia tiếp tục là đội chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Trong khoảng 10 phút đầu, đội bóng áo đỏ đã tạo ra ít nhất 3 pha bóng sóng gió trước khung thành của Muangngam.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu chỉ xuất hiện sau tình huống đột phá vòng vây và bị truy cản trái phép trong vòng cấm của Oswado Ardiles ở phút 60. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Septian David đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Indonesia.

U22 Indonesia xuất sắc cầm hòa ứng viên vô địch Thái Lan

Trong phần thời gian còn lại, U22 Thái Lan nỗ lực vùng lên để tìm kiếm bàn thắng kết liễu trận đấu. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng và hai đội đành chia nhau 1 điểm trong trận cầu của những sai sót đáng tiếc.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Đông Timor. Trận cuối cùng tại bảng B giữa Philippines và Campuchia sẽ bắt đầu lúc 19g45 tối nay (15/8).

* Đội hình ra sân của 2 đội:

U22 Indonesia: Kurniawan Kurtika Ajie – Gavin Kwan Adsit, Ricky Fajrin Saputra, Hansamu Yama Pranata, Muhammad Rezaldi Hehanusa – Muhammad Hargianto, Evan Dimas, Febri Hariyadi, Osvaldo Ardiles Haay, Septian David Maulana – Marinus Mariyanto Wanewar

U22 Thái Lan: Nont Muangngam – Worawut Namvech, Shinnaphat Leeaoh, Kevin Deeromram, Rattanakorn Maikami – Sasalak Haiprakhon, Nopphon Phonkam, Chaiyawat Buran, Phitiwat Sookjitthummakul – Chenrop Samphaodi, Nattawaut Sombatyotha

Bài liên quan