KHÓ TIN: Nổ súng giúp đội nhà thắng trận nhưng Balotelli lại bị trọng tài đuổi oan ở Ligue 1

Một lần nữa, chân sút có biệt danh “Super Mario” lại trở thành nạn nhân của sự thành kiến từ các trọng tài đang hành nghề tại Ligue 1.

Nice đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Dijon FCO ở vòng 12 Ligue 1 nhờ bàn thắng trên chấm 11m của Mario Balotelli. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý khác của trận đấu này là việc chân sút gốc Ghana lại một lần nữa bị đuổi oan.

Balotelli phải nhận một tấm thẻ đỏ oan uổng ở cuối trận

Tình huống đến ở phút 90 của trận đấu, khi Nice đang dẫn 1-0 Balotelli đã có tình huống tranh chấp quyết liệt với đối thủ và phải nhận thẻ đỏ. Nhưng khi xem lại băng quay chậm, người ta thấy Balotelli đã vào bóng rất ôn hòa, thậm chí là chưa có gì đáng để phải rút thẻ.

Nhiều nhà báo cũng nhận định tình huống đó chưa bao giờ xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Cây viết nổi tiếng chuyên về bóng đá Pháp của Goal Robin Bairner‏ khẳng định trọng tài ở Ligue 1 luôn có thành kiến với chân sút người Italia. May là CLB Nice của anh vẫn có trọn 3 điểm.

Một lần nữa, chân sút có biệt danh “Super Mario” lại trở thành nạn nhân của sự thành kiến từ các trọng tài đang hành nghề tại Ligue 1.

Mùa trước, “Super Mario” cũng vài lần dính thẻ đỏ, nhưng đa phần trong số đó là các thẻ đỏ “trời ơi đất hỡi” và thật sự không xứng đáng. Cho tới lúc này, tính trong năm 2017, Balotelli đã phải nhận đến 7 thẻ vàng cùng 3 thẻ đỏ, nhiều nhất trong số các cầu thủ đang chơi tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Bài liên quan