Không cam chịu bị Barca đè đầu cưỡi cổ, Real tung mẻ lớn tóm gọn 3 siêu sao sáng nhất trời Âu mùa này

Mùa này, huấn luyện viên Zidane tăng cường Achraf Hakimi, Jesus Vallejo cho đội hình Real, nhằm thay thế Danilo và Pepe, nhưng hai cầu thủ trẻ không đáp lại được sự kỳ vọng.

Achraf có cơ hội chứng tỏ khả năng khi ra sân trong thời gian Carvajal điều trị chấn thương. Anh ra mắt bằng màn trình diễn ra tốt, nhưng lại không duy trì được phong độ ổn định. Do vậy, ban lãnh đạo Real Madrid tính đến phương án cho mượn Acharaf hè tới.

Trên hàng công, Robert Lewandowski là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của “Los Blancos”.

Trên hàng công, Robert Lewandowski là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của “Los Blancos”. Người đại diện của anh là Pini Zahavi cũng dành buổi gặp cho ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu.

Ngoài ra, Timo Werner của RB Leipzig (Đức) và Harry Kane của Tottenham (Anh) cũng lọt danh sách cần bổ sung cho vị trí trung phong. Tuy nhiên, các mục tiêu trên đều sẽ phải chờ đến sau World Cup 2018.

Ban lãnh đạo “Los Blancos” rất ưng Mohamed Salah của Liverpool.

Còn với kế hoạch bổ sung ngôi sao đá cánh, ban lãnh đạo “Los Blancos” rất ưng Mohamed Salah của Liverpool. Tại các giải vô địch quốc gia ở châu Âu mùa này, Salad dẫn đầu với 28 bàn, nhiều hơn Lionel Messi của Barca 3 bàn, và Ronaldo của Real Madrid tới 6 bàn. Điều đặc biệt là tuyển thủ người Ai Cập có thể chơi bên cánh phải hoặc đảm nhận vai trò “số 9 ảo”. Bên cạnh đó, Neymar vẫn luôn là mục tiêu tin đồn không thể thiếu của đội bóng Hoàng gia.

Neymar vẫn là mục tiêu của Real

Trước những tin đồn về khả năng người đồng đội cũ ở Barcelona có thể về đầu quân cho đại kình địch tiền vệ đội trưởng Andres Iniesta khẳng định trên đài Radio El Larguero: “Neymar là một cầu thủ tuyệt vời với những khả năng chơi bóng thiên bẩm.

Điều đó được thể hiện qua cách cậu ấy đi bóng, ngẫu hứng và ghi những bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm. Song dù Real Madrid có được sự phục vụ của cậu ấy, cùng với các cầu thủ giỏi khác như Ronaldo, Kroos, Modric hay Bale thì chúng tôi vẫn mạnh hơn họ.

Bởi lẽ sức mạnh của Barca đến từ một lối chơi tập thể đầy gắng kết, đồng đều và hiểu nhau đến từng bước chạy. Còn trong khi đó, những ngôi sao của Real đôi khi lại đề cao cái tôi và thi đấu cá nhân dẫn đến những sai lầm chết người. Thế nên, bạn dễ dàng nhận thấy chúng tôi luôn làm chủ thế trận và giành chiến thắng ở El Clasico.

Barcelona đang dẫn đầu La Liga với 75 điểm và tạo ra một khoảng cách an toàn 11 điểm với đội xếp sau là Atletico Madrid. Đồng thời, đội bóng chủ sân Nou Camp cũng bỏ xa Real Madrid đến 15 điểm.

Bài liên quan