Không phải Công Phượng, đây mới là cái tên của ĐTVN khiến người Malaysia e ngại nhất

Tiền đạo Văn Quyết mới chính là cái tên để lại cho Nosharul Talaha nhiều ấn tượng nhất trong những lần chạm trán giữa tuyển Viêt Nam và Malaysia.

Là cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong đội hình Malaysia, Nosharul Idlan Talaha cũng không còn lạ gì đội tuyển Việt Nam. Chân sút 32 tuổi từng cùng các đồng đội đánh bại tuyển Việt Nam hai lần ở vòng bán kết AFF Cup 2010 và 2014. Không chỉ vậy, khi còn khoác áo U23 Malaysia, Talaha cũng góp mặt trong đội hình giành huy chương vàng SEA Games năm 2009, vượt qua chính U23 Việt Nam ở chung kết.

Khi được hỏi về những kỷ niệm đối đầu tuyển Việt Nam trong quá khứ, số 9 của Malaysia nói rằng trong ký ức của anh trận nào cũng như trận nào. Talaha đánh giá tuyển Việt Nam luôn là đội bóng mạnh của khu vực với những cầu thủ rất nhanh, trong đó anh ấn tượng nhất với Văn Quyết, người mà trong lần so tài gần nhất vẫn là cầu thủ trẻ nhưng hiện đã là đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Văn Quyết từng chạm trán tuyển Malaysia 3 lần và ghi bàn ngay ở lần đầu tiên, trên sân Shah Alam của đối thủ. Đó là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 và pha lập công của Văn Quyết chính là bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Trong lần tái đấu này, đội tuyển Malaysia đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình. Điều này khiến những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Talaha gặp một chút áp lực, tuy nhiên tiền đạo chủ lực của Malaysia vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia đã có buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân tới Việt Nam chiều qua (14/11). Hôm nay, HLV trưởng Tan Cheng Hoe và đội trưởng Zaquan Adha sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.

Bài liên quan