Kịch bản khó tin khiến MU vẫn có thể bị loại dù toàn thắng cả 4 trận

Với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, Man United chỉ cần 1 điểm ở 2 lượt trận còn lại là giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, vẫn có một kịch bản khó tin khiến thầy trò Jose Mourinho bị loại ngay sau vòng bảng Champions League.

Quỷ đỏ đang có sự trở lại đấu trường Champions League không thể thuyết phục hơn khi họ có 4 trận ra quân toàn thắng tại bảng A mùa giải năm nay. Đáng nói, trước 2 đối thủ được đánh giá khá khó chịu là Benfica và CSKA Moscow, thầy trò Jose Mourinho đã “diệt gọn” ngay trên sân đối phương ở lượt đi.

Như vậy, kịch bản ở bảng A hoàn toàn dễ đoán khi Man United coi như đã có vé đi tiếp sau trận thắng Benfica đêm qua và khả năng lớn với tư cách nhất bảng, bởi đối thủ lớn nhất của Quỷ đỏ là Basel cũng đã bị họ vượt qua 3-0 ở lượt đi. Trong trường hợp bằng điểm nhau, đại diện nước Anh khó bị đối thủ vượt qua về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, vẫn còn một kịch bản khó tin khiến thầy trò Jose Mourinho bị loại.

Toàn thắng nhưng M.U vẫn chưa có vé đi tiếp

Với việc đánh bại Benfica đêm qua Man United đã có được 12 điểm, nhưng Quỷ đỏ chưa thể giành vé vào vòng knock-out sớm 2 vòng đấu vì ở trận đấu cùng giờ CSKA Moscow đã xuất sắc ngược dòng đánh bại chủ nhà Basel. Với kết quả này, cả CSKA và Basel đều được 6 điểm và Benfica cũng chưa 100% bị loại.

Trước hết nói về Benfica. Trong trường hợp Man United toàn thắng cả 6 lượt trận, đội ĐKVĐ Bồ Đào Nha xuất sắc đánh bại cả CSKA Moscow và Basel ở 2 lượt trận cuối cùng thì 3 đội sẽ cùng có 6 điểm nên tiêu chí để xét vị trí trên BXH sẽ là dựa trên thành tích đối đầu của riêng 3 đội bóng này (loại bỏ thành tích với MU).

Còn với Man United, do CSKA Moscow đánh bại Basel nên hai đội bóng này cùng có 6 điểm, kém M.U 6 điểm. Tuy nhiên, nếu ở 2 lượt trận cuối cùng, họ cùng đánh bại cả Benfica và M.U thì kết thúc bảng A sẽ có 3 đội cùng sở hữu 12 điểm, khi đó tiêu chỉ để xác định 2 tấm vé vào vòng 1/8 Champions League cùng 1 suất phải xuống chơi ở Europa League là dựa vào thành tích đối đầu của 3 đội.

Mặc dù vậy, ngay cả khi khả năng này xảy ra, nguy cơ bị loại của Quỷ đỏ cũng rất thấp bởi ở lượt đi, họ đã thắng đậm cả Basel (3-0) và CSKA Moscow (4-1).

BXH Bảng A

Còn nhớ ở mùa 2013/14, Napoli đã trở thành đội bóng đầu tiên có 12 điểm (4 trận thắng và 2 trận thua) ở vòng bảng Champions League nhưng vẫn bị loại, bởi đại diện Serie A có cùng điểm số với Dortmund và Arsenal, nhưng kém hơn về thành tích đối đầu xét riêng giữa 3 đội bóng này.

Tất nhiên, đó là xét về mặt lý thuyết, bởi với những gì đã diễn ra sau 4 lượt trận, đội bóng của Jose Mourinho tỏ ra quá mạnh so với 3 đối thủ còn lại, và một tấm vé vào vòng 16 đội với tư cách nhất bảng coi như đã nằm chắc trong tay Quỷ đỏ thành Manchester.

Bài liên quan