La Liga 2017/18: Liệu đội bóng nào có thể lật đổ Real?

Real dưới thời Zidane đang khiến cả châu Âu phải run sợ, liệu Barca hay Atletico có thể cản đội bóng này bảo vệ thành công chức vô địch La Liga.

“Cơn lốc màu trắng”

Real ở thời điểm này là một đội bóng rất toàn diện, với lực lượng có chiều sâu, đội hình một và hai không có sự chênh lệch đáng kể, Real đã khuất phục mọi đối thủ, để bước lên đỉnh cao danh vọng trong năm 2017.

Cụ thể, đội bóng của HLV Zidane xuất sắc vô địch La Liga 2017/2018, Champions League 2017/2018. Họ chính là đội bóng đầu tiên hóa giải được “lời nguyền Champions League”. Ngoài ra, “Kền kền trắng” còn “ẵm” Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Real thâu tóm 4 danh hiệu lớn trong năm 2017 gồm La Liga, Champions League, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha

Trên con đường gặt hái những danh hiệu, Real đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất Tây Ban Nha (Barca, Atletico Madrid) và châu Âu (Bayern, Juventus hay MU). Không những vậy, thầy trò HLV Zidane còn lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Theo đó, Real đang có chuỗi 68 trận ghi bàn liên tiếp trên mọi đấu trường (xuất sắc nhất châu Âu). Hiện tại, đội bóng Hoàng gia chỉ còn kém kỷ lục 74 trận ghi bàn liên tiếp của Santos từng thiết lập cách đây 54 năm, từ mùa 1961/62 đến 1962/63 đúng 6 trận.

Đối thủ lớn nhất của Real ở La Liga 2017/2018 là ai?

Nếu không tính mùa giải 2013/2014, nơi Atletico Madrid đã xuất sắc vô địch La Liga thì cuộc đua tới danh hiệu cao quý nhất Tây Ban Nha trong một thập kỷ trở lại đây là câu chuyện riêng của Real và Barca.

Tính từ mùa giải 2006/2007 đến nay, Real đã 4 lần đăng quang (2006/2007, 200/2008, 2011/2012, 2016/2017), trong khi đó, con số này của Barca là 6 lần (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016).

Theo nhận định của giới chuyên môn, ở mùa giải năm nay, hai đối thủ chính cạnh tranh chức vô địch với Real vẫn là Barca và Atletico Madrid. Tuy nhiên, việc hai đội bóng này cản đường Real bảo vệ thành công ngôi vương hay không là chuyện khác.

Barca đang suy yếu dần theo thời gian

Atletico Madrid mùa này bị cấm chuyển nhượng nên không thể bổ sung nhân sự. Đội bóng này vốn đã suy yếu dần sau chức vô địch ở mùa giải 2013/2014, chưa kể lối chơi của đội bóng này thiếu đột biến, khi gặp các đối thủ yếu.

Với Barca, dù không bị cấm chuyển nhượng, nhưng đội bóng này lại bị “chảy máu” lực lượng, khi để Neymar đầu quân cho PSG. Ngoài ra, họ cũng phải thay tướng, khi Luis Enrique chia tay đội bóng sau 3 năm cầm quyền.

Thực tế, Barca cũng đang suy yếu dần theo thời gian. Lực lượng của Barca thiếu chiều sâu, có sự chênh lệch quá lớn giữa đội hình A và đội hình B. Việc mất Neymar và phải thay HLV ở mùa giải mới sẽ khiến đội bóng này mất thời gian, để tìm ra đội hình tối ưu và công thức chiến thắng.

Real có chiều sâu lực lượng và không có khoảng cách lớn giữa đội hình A và đội hình B

Khi các đối thủ chính bị suy yếu thì Real lại không hề hấn gì. Mặc dù, bán Morata, Danilo, đẩy James sang Bayern theo hợp đồng cho mượn, nhưng “Kền kền trắng” vẫn có lực lượng rất dày và không chênh lệch quá lớn về trình độ.

Nhìn cách Real đánh bại MU ở Siêu cúp châu Âu và hạ gục Barca trong 2 lượt trận ở Siêu cúp Tây Ban Nha, có thể thấy Real ở thời điểm này quá mạnh so với phần còn lại của châu Âu, chứ không chỉ riêng Tây Ban Nha.

Vấn đề lớn nhất của Real ở mùa giải 2017/2018 chính là động lực thi đấu, khi họ đang no nê danh hiệu. Bởi vậy, đối thủ lớn nhất của Real ở La Liga mùa giải này không phải Villarreal, Sevilla, Atletico hay Barca mà là chính họ, nếu ngủ quên trên chiến thắng Real sẽ thất bại và ngược lại.

Bài liên quan