Liên tục bị đồng đội “bóp”, De Gea vẫn xuất sắc vượt qua tất cả để giật giải thưởng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp khiến triệu fan vỡ òa

Có thêm giải thưởng này, David de Gea sẽ càng củng cố vững chắc vị trí “thủ môn xuất sắc nhất Premier League”.

 

Được Sir Alex Ferguson đưa về Manchester United năm 2011, De Gea từ ấy đã trở thành một thủ môn hàng đầu Xứ sở sương mùa, và luôn là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Quỷ đỏ. Tính cả mùa giải này, thủ thành người TBN đã có tớ 4 lần được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của CLB.

Nhưng thật bất ngờ, cho đến năm nay, David de Gea mới nhận được giải thưởng “Găng tay vàng”, dành cho thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều trận nhất Premier League trong một mùa giải.

Với việc M.U cầm hòa West Ham 0-0 trong trận đấu đêm qua, De Gea đã có 18 trận giữ sạch lưới sau 37 vòng đấu và chính thức vượt qua Ederson (16 trận) để giành giải thưởng danh giá nhất đối với vị trí gác đền tại Premier League.

De Gea cũng là thủ môn đầu tiên của Man Utd nhận danh hiệu này kể từ Edwin van der Sar năm 2009. Anh tỏ rõ sự vui mừng: “Đây là danh hiệu Găng tay vàng lần đầu tiên của tôi. Tôi rất hạnh phúc. Điều này một phần lớn phụ thuộc vào khả năng phòng ngự tốt của Utd. Tôi hạnh phúc cho bản thân, cho đội bóng. Chúng tôi là một tập thể, và điều này tốt cho tất cả. Tôi thật sự tự hào.”

Bài liên quan