Liên tục bị NHM nước nhà “ném đá”, nhưng V-League lại bất ngờ được báo Thái ca ngợi hết lời

Khá bất ngờ khi V-League đang phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích của các CĐV Việt Nam nhưng lại được những tờ báo Thái danh tiếng hết lời tán dương.

Khi đang bị chính khán giả Việt Nam chỉ trích về công tác tổ chức trận đấu, vấn nạn trọng tài và bạo lực sân cỏ thì khá bất ngờ khi tại Thái Lan – đất nước có nền bóng đá phát triển nhất khu vực, V-League lại được trang FourFourTwo ca ngợi.

FourFourTwo đã có bài viết về vấn nạn bán độ đang tàn phá các nền bóng đá tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Việc những đường dây chơi chi phối giải VĐQG không chỉ diễn ra ở Lào, Camphuchia, mà còn tồn tại ở “thiên đường” chơi Singapore – một đất nước có luật lệ chặt chẽ bậc nhất khu vực.

Bóng đá ĐNÁ đau đầu với vấn nạn bán độ, dàn xếp tỉ số

Có tới 24 vụ cáo buộc hoặc bắt giữ và xét xử liên quan tới dàn xếp tỉ số chỉ trong vòng 19 năm (1994-2013) ở Đảo quốc sư tử. Năm 2013 trở thành năm đen tối nhất bóng đá Singapore với 6 vụ cáo buộc hoặc bắt giữ. Bán độ vẫn luôn là vấn đề gây nhức nhối tại ĐNA, nơi vẫn được coi như vùng trũng của bóng đá thế giới.

Mới đây nhất chính bóng đá Thái Lan cũng rúng động với scandal dàn xếp tỷ số. Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan Pol Gen Chakthip Chaijinda, cùng chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái (FAT), ông Somyot Poomunmuang, thừa nhận đã tấn công, bắt giữ một số đối tượng tham gia vào đường dây dàn xếp tỷ số ở giải quốc nội.

5 cầu thủ bị bắt giữ gồm 1 người của CLB Navy-Suthipong Laoporn, Narong Wongthongkham, Suvitthaya Namsinlak, Seksan Chaothonglang và Nakhon Ratchasima FC. Đây là các CLB đang thi đấu tại Thai League 1 (giải hạng 2 Thái Lan).

Ngoài 5 cầu thủ kể trên, còn có 2 trọng tài bị tạm giữ. Chưa hết, giám đốc thể thao của CLB Sisaket FC, cũng dính líu vào scandal dàn xếp tỷ số vừa nêu.

Truyền thông và giới bóng đá Thái Lan đang rúng động vì scandal dàn xếp tỷ số

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được FourFourTwo coi như điểm sáng trong việc ngăn chặn những quyền lực đen chi phối đôi chân của các cầu thủ. Kể từ vụ việc cầu thủ V.Ninh Bình và CLB Đồng Nai bán độ (2014), V-League hiện chưa có thêm scandal đáng tiếc nào xảy ra. Điều đó chứng tỏ BTC giải đã và đang hoàn thành tốt việc ngăn chặn “bóng ma” bán độ.

Hơn nữa, những tưởng V-League đang bị khán giả bỏ rơi một cách trầm trọng, thì FourFourTwo chỉ ra rằng, trung bình mỗi lượt trận V-League mùa 2016 đón khoảng 5.600 CĐV đến sân, vẫn cao hơn cả Thai League – giải đấu luôn được coi là chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất ĐNA với chỉ 4.600 lượt khán giả/trận.

V-League được báo Thái khen trong sạch và hấp dẫn

FourFourTwo cũng nhận định V-League 2017 là giải VĐQG hấp dẫn nhất ĐNÁ khi các đội bóng có thực lực khá tương đương và cuộc đua vô địch hấp dẫn cho tới vòng đấu cuối cùng.

 

Bài liên quan