Liên tục xử ép U23 Việt Nam, trọng tài Australia bất ngờ lên tiếng thế này đây…

Trọng tài người Australia, Christopher Beath đã có những tình huống xử lý không thực sự chính xác nhằm vào U23 Việt Nam khiến người hâm mộ bức xúc.

U23 Việt Nam đã bị gỡ hòa 1-1 sau một tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm địa. Số 10 Aymen của U23 Iraq bật cao tranh chấp với Duy Mạnh và Xuân Mạnh sau đường chuyền bổng từ cánh phải. Khi Aymen ngã xuống, trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền dù pha quay chậm đã chỉ ra đó là pha bóng không rõ ràng.

Lực tác động của Duy Mạnh và Xuân Mạnh dường như không đủ để khiến Aymen phải ngã bổ nhào. Sự tinh quái của Aymen có lẽ đã khiến trọng tài chính người Australia bị “lừa”. Chính Aymen là người thực hiện cú sút penalty và rất đáng tiếc khi thủ thành Tiến Dũng đã không thể cứu thua cho U23 Việt Nam.

Tình huống thổi pen thiếu chính xác của trọng tài người Úc

Ngoài tình huống này, trọng tài Christopher Beath còn có những pha xử lý khá nặng tay với U23 Việt Nam khiến người hâm mộ bức xúc. Sự không hài lòng lên đến đỉnh điểm và 1 số CĐV Việt Nam đã tìm đến trang cá nhân trên mạng xã hội của vị vua áo đen này.

Trước cơn “bão comment” trên trang cá nhân, trọng tài Christopher Beath đã viết 1 câu ngắn gọn tạm dịch sang tiếng Việt là: “Tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất”. Dù lên tiếng thanh minh nhưng trước những câu hỏi liên tiếp của NHM bóng đá Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, trọng tài Christopher Beath đã tạm thời khóa trang cá nhân.

Đánh giá về pha thổi phạt 11m của trọng tài Christopher Beath, Trưởng Ban trọng tài VFF, Nguyễn Văn Mùi cho biết: “FIFA không có nguyên tắc trọng tài của nước bị thua ở vòng bảng không được cầm còi ở vòng loại trực tiếp. Việc trọng tài người Australia điều khiển trận Việt Nam gặp Iraq là bình thường. Các góc quay không cho biết chính xác cầu thủ Việt Nam đã phạm lỗi hay chưa”, ông Mùi nhận định. “Dù vậy FIFA khuyến cáo, trong các tình huống phạm lỗi không rõ ràng trong vòng cấm, trọng tài không nên thổi phạt đền”.

Trọng tài Úc có quá nhiều tai tiếng trong quá khứ

Trong quá khứ, trọng tài này từng thổi một quả phạt đền gây tranh cãi cho ĐT Iraq tại vòng loại World Cup 2018.

Vào ngày 8/10/2015, đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Iraq trên sân nhà Mỹ Đình, trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á. Cựu tiền đạo Lê Công Vinh sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 25, nhưng ĐT Việt Nam phải chấp nhận chia điểm vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Christopher Beath, vị vua áo đen người Australia đã tặng cho đội khách đến từ Tây Á một quả penalty ở phút 90+5′, sau khi cho rằng Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vùng cấm. Món quà này đã được đội trưởng Younis Mahmoud thực hiện thành công, qua đó đập tan hy vọng làm nên kỳ tích của đội tuyển Việt Nam.

Trọng tài Christopher Beath từng chịu khá nhiều tai tiếng. Năm 2015, CLB Sydney FC yêu cầu LĐBĐ Australia cấm ông Beath cầm còi, sau một trận đấu ông điều hành không tốt. Chris Beath thổi phạt đội bóng Sydney tới 29 lần trong 1 trận đấu, từ chối 2 quả 11 m mười mươi.

Hôm 4/2/2017, trong trận Melbourne Victory thắng Melbourne City FC 2-1 ở vòng 18 giải VĐQG Australia, ông Beath lại gây tai tiếng. Cựu cầu thủ của MU Mark Bosnich nói vị trọng tài sinh năm 1984 phá hủy trận đấu còn Tim Cahill trong lúc đang đứng ngoài đường piste chuẩn bị vào sân thay người, anh đã chửi trọng tài để phản ứng lại một quyết định bất lợi đối với đội nhà.

Sau khi nghe những lời lẽ không hay từ Cahill, ông Beath đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền đạo này.

Bài liên quan