“Liverpool dưới thời Klopps chẳng khá hơn thời Brendan Rodgers”

Theo huyền thoại Alan Shearer, Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Klopp không chơi tốt hơn thời Brendan Rodgers là bao.

Một tình huống phòng ngự dở tệ của Liverpool đã biếu cho Burnley bàn thắng quan trọng để có được trận hòa 1-1 ở Anfield tuần trước. Những sai lầm tương tự cũng khiến họ bị Sevilla cầm hòa tại Champions League vài ngày trước đó.

HLV Brendan Rodgers bị Liverpool sa thải vào tháng 10/2015 sau khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 9 trận liên tiếp. Khi đó, hàng thủ hớ hênh cũng là nguyên nhân khiến đội bóng thành phố cảng đánh rơi rất nhiều điểm số.

Liverpool đang trình diễn một phong độ nhạt nhòa

Và nhận định trên tờ The Sun mới đây, huyền thoại Alan Shearer cho rằng việc Liverpool lọt vào top 4 mùa trước đang tạo ra ảo ảnh về đẳng cấp thật sự của đội bóng đá vùng Merseyside lúc này.

“Đúng là Klopp đã đưa Liverpool trở lại Champions League với vị trí thứ 4 mùa trước. Điều đó mang lại cho ông ấy sự tin tưởng từ ban lãnh đạo đội bóng. Nhưng sự thật là Liverpool không khá hơn dưới thời Klopp so với chính họ thời Rodgers còn nắm quyền. Họ tấn công xuất sắc nhưng phòng ngự thì vẫn cực kỳ tệ hại”.

Sau 5 vòng đấu đầu tiên của Premier League, Liverpool đã để thủng lưới 9 bàn thua. Để so sánh, đội bét bảng Crystal Palace cũng mới chỉ để lọt lưới có 8 bàn cho đến lúc này. Nhưng ở chiều ngược lại, Liverpool đang tấn công khá tốt. Chỉ có hai đội bóng thành Manchester là ghi được nhiều bàn hơn The Kop vào thời điểm này.

Huyền thoại Alan Shearer cho rằng Liverpool dưới thời Klopp chẳng hề khá khẩm hơn Liverpool của Brendan Rodgers

HLV Klopp đã mắc một sai lầm ở mùa hè vừa qua là không bổ sung thêm chất lượng cho hàng phòng ngự. Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè, ông bất ngờ bỏ ra 40 triệu bảng để bổ sung thêm Chamberlain, một cầu thủ thuần chạy cánh trong khi đã có những phương án chất lượng như Coutinho, Mane, Salah hay Firmino.

Hàng công của The Kop có nhiều phương án chất lượng nhưng hệ thống phòng thủ thì đầy rẫy điểm yếu. Vị trí trung vệ đã thiếu thốn đủ đường nhưng Klopp vẫn quyết bán Mamadou Sakho vì mâu thuẫn. Đã vậy, chiến lược gia người Đức cũng không mang về thêm một trung vệ nào. Với tình hình hàng thủ như lúc này, sẽ thật khó để Liverpool giữ sạch lưới và đua tranh chức vô địch.

Bài liên quan