Lò La Masia: “Lớp học 1990” giờ đang ở đâu?

La Masia là lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng của Barcelona. Rất nhiều ngôi sao đã thành danh từ đây. Tuy nhiên, không ít cầu thủ được đánh giá cao như một số cầu thủ của lứa 1990 đang gây thất vọng lớn.

Marc Muniesa (sinh năm 1992)

Muniesa từng được ví như “Puyol mới”, nhưng đang ngồi dự bị ở Stoke City

Bojan Krkic (1990)

“Thần đồng chết yểu” này từng được sánh với Messi. Mùa tới Bojan sẽ chơi cho Mainz theo dạng cho mượng từ Stoke.

Isaac Cuenca (1991)

Cuenca rời Barca vào năm 2013. Anh sẽ sang chơi cho Hapoel Be’ẻ Sheva của Israel từ mùa tới

Cristian Tello (1991)

Tello đã kết thúc giấc mơ tại Nou Camp. Anh vừa được Betis mua đứt với giá 4 triệu euro

Marc Bartra (1991)

Marca Bartra thi đấu khá thành công sau khi gia nhập Dortmund ở mùa trước. Có lẽ anh đang tiếc mình không rời Barca sớm hơn.

Sergi Roberto (1992)

Roberto may mắn khi vẫn trị lại ở đội 1 Barca và có nhiều cơ hội ra sân mùa vừa qua

Martin Montoya (1991)

Hậu vệ phải này gia nhập Valencia từ mùa trước, song vẫn không có sự tiến triển nào về sự nghiệp

Rafinha (1993)

Đang ngồi dự bị ở Nou Camp và có thể ra đi trong Hè này!

Thiago (1991)

Thiago rời Barca vào năm 2013 và vẫn chưa thể trở thành “Xavi mới” như kỳ vọng trong màu áo Bayern.

Dos Santos (1990)

Sau khi rời Barca, Jonathan thi đấu không tệ, song cũng không quá quá nổi bật ơ Villareal.

Bài liên quan