Lukaku “tẽn tò” sau màn ăn mừng hụt kỷ lục ghi bàn trong màu ĐT Bỉ

Kỷ lục ghi bàn của Lukaku chỉ kéo dài trong chưa đầy 24 giờ trước khi FIFA lên tiếng đính chính lại thành tích của ngôi sao thuộc biên chế Man Utd.

Rạng sáng 15/11, Romelu Lukaku ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Bỉ giành chiến thắng tối thiểu trong trận giao hữu với Nhật Bản.

Pha lập công này đưa ngôi sao đang khoác áo MU trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG với 31 bàn thắng, nhiều hơn 2 huyền thoại Bernard Voorhoof và Paul Van Himst (cùng 30).

Trang Twitter chính thức của “Quỷ đỏ” Bỉ đã đăng dòng trạng thái chúc mừng thành tích ấn tượng của tiền đạo 24 tuổi.

Lukaku cũng khá tự hào về bản thân. Anh không quên gửi lời cảm ơn đến đồng đội và người hâm mộ đã ủng hộ kể từ khi được khoác áo ĐTQG Bỉ vào năm 17 tuổi.

Twitter chính thức của Manchester United gửi lời chúc mừng đến cậu học trò cưng của HLV Mourinho.

Lukaku cũng nhận lời chúc mừng từ Anderlecht – đội bóng anh từng gắn bó khi còn là một cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên chưa đầy 24 giờ sau, FIFA đã lên tiếng bác bỏ kỷ lục của Romelu Lukaku. Tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới không công nhận cú hat-trick của chân sút sinh năm 1993 trong trận thắng 5-1 của tuyển Bỉ trước Luxembourg vào ngày 26/5/2014.

Lý do được FIFA đưa ra là tuyển Bỉ đã phạm luật trong trận đấu này. HLV của “Quỷ đỏ” khi đó là Marc Wilmots đã thực hiện đến 7 quyền thay người, trong khi theo luật định, số lượt thay trong một trận giao hữu quốc tế chỉ là 6. Không chỉ có Lukaku, thành tích của Adnan Januzaj trong trận đấu này cũng bị xóa sạch.

Theo đó, đang từ tiền đạo số 1 với 31 bàn, thành tích của Lukaku chỉ còn 28 bàn và anh sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể vượt qua 2 người tiền nhiệm trên bảng xếp hạng.

Lukaku mới 24 tuổi và việc anh trở thành tiền đạo xuất sắc nhất của tuyển Bỉ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bài liên quan