Lý do Mourinho nên lựa chọn Dier hơn là Matic

Jose Mourinho đã chi 100 triệu bảng trong mùa hè này để mang về 2 tân binh chất lượng, nhưng ông chưa cảm thấy hài lòng. Bởi lẽ, đó mới chỉ là sự tăng cường đáng kể cho hàng phòng ngự và khâu ghi bàn của Man United, còn ít nhất một “mắt xích” quan trọng nữa chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tìm kiếm suốt mùa hè này..

Là một nhà cầm quân từng sở hữu Claude Makelele tại Chelsea, Esteban Cambiasso tại Inter Milan và Sami Khedira ở Real Madrid, không ai đánh giá cao giá trị của một tiền vệ phòng ngự như Mourinho, nhưng trong năm đầu tại Old Trafford, ông đã buộc phải lựa chọn giữa Marrane Fellaini và tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick.

Hai ứng cử viên sáng giá nhất là Nemanja Matic, người mà Mourinho đã đưa trở lại Chelsea để giành 2 chức vô địch Premier League trong 3 năm cùng The Blues và Eric Dier, cầu thủ đa năng trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình của Tottenham dưới thời Mauricio Pochettino.

Jose Mourinho rất cần 1 tiền vệ trung tâm chất lượng

Đối với nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ, không sự so sánh rõ ràng thực sự nào giữa 2 tiền vệ này, mà họ đang kỳ vọng ở Matic, người đã giúp Chelsea vô địch Premier League 2 lần trong 3 mùa vừa qua, và có thể giải phóng Paul Pogba, trong khi Eric Dier sẽ là một sự thay thế không rõ ràng.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia nhận định, nếu được lựa chọn, HLV Mourinho sẽ quyết định mua tiền vệ 23 tuổi người Anh từ Tottenham.

Marrane Fellaini và Michael Carrick vẫn được trao cơ hội ra sân thường xuyên Một trong những lý do khiến Tottenham là đội cân bằng nhất ở Premier League trong 2 mùa giải vừa qua đó là sự có mặt của Eric Dier, người đã có 36 lần ra sân mùa trước và 37 trận tại Ngoại hạng Anh 1 năm trước đó, để giúp Spurs lần lượt đứng thứ 3 và 2 trong 2 mùa vừa qua.

Cùng với Mousa Dembele, tiền vệ người Anh đã liên kết, trở thành cầu nối giữa các tuyến, giúp HLV Pochettino dễ dàng chuyển đổi sơ đồ, thậm chí trong từng trận đấu.

Ngoài khả năng kiểm soát tốt khu vực trung tâm, Eric Dier còn có một ngọn lửa ẩn chứa bên trong, và anh là mẫu cầu thủ cần thiết cho những trận đấu lớn. Những lần thoát thẻ đỏ vì vào bóng quyết liệt với Fabregas hay màn đụng độ với Ander Herrera khi khoác áo tuyển

Marrane Fellaini và Michael Carrick vẫn được trao cơ hội ra sân thường xuyên

 

Anh đã cho thấy yếu tố mãnh liệt trong con người của tiền vệ 23 tuổi này. Đó là điều rất cần ở một tiền vệ trung tâm đóng vai trò thủ lĩnh, giống như Roy Keane (MU) hay Patrick Vieira (Arsenal) trước đây.

Nhưng Eric Dier được đánh giá rất thông minh trong phòng ngự với cái cách anh phản ứng lại những áp lực mạnh mẽ từ đối thủ. Thời gian đầu gia nhập Tottenham từ Sporting CP, anh đã chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng mùa giải vừa qua, HLV Pochettino đã chủ yếu sử dụng Dier với vai trò hậu vệ trong hệ thống hàng thủ 3 hoặc 4 người của Spurs.

HLV Pochettino thường xuyên sử dụng Dier trong vai trò 1 hậu vệ Sự kết hợp của việc có thể giải phóng cho đồng đội tham gia tấn công, kiểm soát tuyến giữa cực tốt và phòng ngự rất tố khiến Eric Dier trở thành một mẫu cầu thủ cực kì hiếm có tại Premier League thời điểm này mà HLV Jose Mourinho không dễ tìm được.

Với triết lý 10 cầu thủ trên sân đều tham gia vào nhiệm vụ giữ sạch lưới và họ cũng có thể làm nhiệm vụ ghi bàn, đương nhiên “người đặc biệt” rất thích một cầu thủ như Dier.

HLV Pochettino thường xuyên sử dụng Dier trong vai trò 1 hậu vệ

Điều cản trở Pogba mùa giải trước là việc anh quá bận tâm vào khâu phòng ngự, nhưng khi có Eric Dier, cùng với Ander Herrera, tiền vệ người Pháp sẽ thoải mái tung hoành hơn, và đó là ý tưởng để HLV Mourinho dễ dàng chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sở trường sang 4-3-3 với bộ 3 tiền vệ “trong mơ”.

Khả năng để Man United thuyết phục được Chelsea và Tottenham bán hai tiền vệ phòng ngự này cũng đang là điều phải bàn tới. Antonio Conte cảm thấy Matic quá hạn chế, đặc biệt khi đã có “máy quét” N’Golo Kante đã ở bên cạnh anh, và Chelsea đã sẵn sàng bán Matic cho MU khi mua được Tiemoue Bakayoko từ Monaco.

Tuy nhiên, việc Mourinho “hớt tay trên” Chelsea vụ Romelu Lukaku khiến cơ hội để chiến lược gia người Bồ Đào Nha tái hợp cùng cậu học trò cũ người Serbia là không cao. Hiện Inter Milan cũng sẵn sàng chi đậm để giải cứu Matic khỏi Stamford Bridge.

Trong khi đó, Chủ tịch Daniel Levy đã từ chối bán Dier một cách dứt khoát, nhất là với Man United, và cầu thủ 23 tuổi này thậm chí còn được đề nghị gia hạn hợp đồng dù hợp đồng hiện tại của Dier vẫn còn kéo dài tới năm 2021.

Dier bày tỏ mong muốn được gia nhập MU

Dier bày tỏ mong muốn được gia nhập MU Tuy nhiên, hiện ngôi sao người Anh đã bày tỏ mong muốn được gia nhập Man United, đội bóng mà anh hâm mộ từ khi còn là một cậu bé. Hơn nữa, mức lương dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại đang hưởng ở Tottenham (70.000 triệu bảng/tuần) mà Quỷ đỏ hứa hẹn rõ ràng khiến tiền vệ 23 tuổi này bị phân tâm.

Còn vế phía Chủ tịch Daniel Levy, con số 50 triệu bảng – gấp 12,5 lần so với số tiền 4 triệu bảng mà Spurs mua anh về từ Sporting Lisbon hè 2014 chắc chắn khiến Tottenham phải cân nhắc.

Ngoài ra, sau 2 mùa liên tiếp cạnh tranh tại Premier League để hướng đến chức vô địch nước Anh lần đầu tiên sau hơn 50 năm, có vẻ như Tottenham đã sẵn sàng trở về thân phận của một đội bóng chỉ đặt mục tiêu Top 4 mỗi mùa khi họ đang trải qua mùa hè im lặng đến khó tin, trong bối cảnh các đội bóng khác mua sắm rất rầm rộ.

Vì vậy, xem ra việc cho phép Kyle Walker gia nhập Man City để thu về 50 triệu bảng từ hậu vệ phải số 1 của đội bóng như là “phát súng” đầu tiên báo hiệu một mùa hè “đào tẩu” của nhiều ngôi sao tại Tottenham, và đó là cơ hội để Man United sở hữu Eric Dier – mục tiêu vô cùng quan trọng của Jose Mourinho.

Bài liên quan