Malaysia chê U23 Việt Nam hèn nhát, chỉ biết chạy theo bóng, phải chăng là vì “ghen ăn tức ở”?

Rất bất ngờ nhưng tuyên bố trước thềm trận đấu với Saudi Arabia tối nay, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia lại chê bai lối đá của U23 Việt Nam.

Cụ thể, ông Ong Kim Swee nói: “Tối qua tôi có theo dõi trận Việt Nam với Australia và trong suốt 90 phút, Việt Nam chỉ đuổi theo trái bóng, không phải từ giữa sân mà chỉ từ khoảng 1/3 phần sân của họ và chỉ chơi phản công.

Bây giờ, tôi có thể chơi giống như Việt Nam để có được 1 hoặc thậm chí 3 điểm nhưng liệu chúng tôi có hài lòng với 3 điểm đó? Chúng tôi sẽ học được gì sau những trận đấu như vậy. Các học trò của tôi đã thi đấu tiến bộ vượt bậc ở lượt trận thứ 2, họ rất tin vào bản thân và muốn chơi tấn công”.

ông Ong Kim Swee chê lối đá của U23 Việt Nam

Trước điều này, HLV Lê Thụy Hải phản bác: “Bóng đá có chiến thuật và quan trọng nhất là kết quả. Nếu đòi đá đẹp mà thua thì để làm gì? Phòng ngự không phải là xấu xí, chiến thuật của bóng đá là tùy hoàn cảnh, tùy đối thủ để áp dụng. Mà U23 Việt Nam phòng ngự chủ động để tạo tiền đề phản công, xem rất thú vị.

Nếu chê phòng ngự, thì ai dám chê Mourinho? Ông ấy cứ phòng ngự, thắng 1-0 rồi vô địch thì ai dám chê. Chiến thuật còn phụ thuộc vào nhân sự nữa, ví dụ có con người như Barca, Hà Lan thời đỉnh cao thì tấn công là chuyện dễ hiểu.

Tôi nghĩ ở khu vực ĐNÁ, chúng ta cũng chưa phải đội quá mạnh, chưa vô địch SEA Games lần nào, đợt vừa rồi còn bị loại từ vòng bảng mà bây giờ đá tốt thế này thì nhiều người cũng có đôi chút tỵ nạnh. Tôi nghĩ HLV U23 Malaysia chê bai chúng ta là vì cảm xúc ấy”.

U23 Malaysia (áo đen) đang rất tự tin và đòi đôi công với Saudi Arabia.

Ở bảng C, Saudi Arabia mới có 2 điểm, nhưng đấy là 2 điểm có được nhờ hòa các đội rất mạnh Jordan (2-2), Iraq (1-1) nên đối thủ này sẽ không hề dễ dàng cho U23 Malaysia.

Tôi nghĩ Malaysia cùng lắm chỉ tấn công phủ đầu rồi sẽ phải rút về phòng ngự thôi. Còn nếu họ định chơi đôi công cả trận thì tôi nghĩ họ sẽ thất bại” – ông Hải “lơ” tiếp.

Chiều nay, một đội ĐNÁ khác là Thái Lan cũng sẽ thi đấu lượt cuối vòng bảng U23 châu Á và đụng độ Palestine. HLV Lê Thụy Hải tin rằng chiều nay, U23 Thái Lan ít nhất sẽ có 1 điểm và khả năng cao là chiến thắng.

U23 Thái Lan đã chơi rất tốt ở giải đấu này, đội nào coi thường họ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tôi tin là hôm nay Thái Lan sẽ có điểm, thậm chí chiến thắng. Và việc Việt Nam chơi thăng hoa sẽ là một phần động lực cho họ“.

Bài liên quan