Man City treo lương gấp đôi cho cựu trung vệ M.U

Man City quyết tâm chiêu mộ Jonny Evans, sẵn sàng chi ra 22 triệu bảng cho West Brom và tăng gấp đôi lương cho cựu hậu vệ M.U.

Vào đầu tuần này, Man City đã gửi lời đề nghị trị giá 18 triệu bảng tới West Brom cho thương vụ Evans nhưng đội chủ sân The Hawthorns từ chối.

Lần này, Man City quyết tâm hơn, tăng giá hỏi mua lên 22 triệu bảng. Đội chủ sân Etihad cần có sự phục vụ của Evans để tăng chiều sâu đội hình trong bối cảnh Eliaquim Mangala đang được Inter Milan theo đuổi.

HLV Pep Guardiola đang chỉ có trong tay 3 trung vệ Vincent Kompany, Nicolas Otamendi và John Stones. Trong khi đó, với tiền sử chấn thương dày đặc ở những mùa gần đây, không gì đảm bảo Kompany có thể thi đấu trọn vẹn mùa giải. Evans với kinh nghiệm chinh chiến ở Ngoại hạng Anh sẽ là trung vệ dự bị chất lượng.

Evans sẽ được tăng lương gấp đôi nếu đồng ý gia nhập Man City

Hơn nữa, Man City cần bổ sung cầu thủ “cây nhà lá vườn”, được đào tạo tại Anh theo quy định của Ngoại hạng Anh nên Evans là phương án rất phù hợp.

Dù vậy, trở ngại của Man City trong thương vụ này nằm ở chính Evans. Trung vệ 29 tuổi trưởng thành ở M.U và gia nhập đại kình địch cùng thành phố với Quỷ đỏ là điều khiên cưỡng với Evans. Ngoài ra, Evans cũng đang là đội trưởng của West Brom sau sự ra đi của Darren Fletcher.

Vì thế, tiền bạc là thứ duy nhất có thể hấp dẫn Evans tới Man City trong trường hợp này. Man City hiểu điều đó nên sẵn sàng tăng gần gấp đôi mức lương Evans đang nhận được tại West Brom, từ 75.000 bảng/tuần lên 140.000 bảng/tuần nhằm thuyết phục anh gia nhập đội chủ sân Etihad.

Bài liên quan