Man Utd dẫn đầu TOP 10 CLB “lười biếng” nhất Ngoại hạng Anh mùa này

Xét theo tiêu chí tổng quãng đường đã di chuyển từ đầu mùa, Man Utd của Mourinho đang là đội bóng “lười biếng” nhất Premier League 2017/18.

10. Liverpool (1.217,4 km)

Tưởng chừng với lối chơi Pressing toàn sân, đoàn quân của Jurgen Klopp sẽ là đội bóng chịu khó di chuyển nhất. Tuy nhiên, không phải chỉ có mình “The Kop” chịu chạy ở mùa giải năm nay. Tottenham, Man City, Arsenal, Chelsea đều sở hữu tổng quãng đường di chuyển nhiều hơn so với đội chủ sân Anfield.

9. Newcastle (1.213,4 km)

“Chích chòe” đang thi đấu thiếu ổn định ở mùa giải năm nay khi chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 6 vòng đấu gần nhất.

8. Everton (1.209,5 km)

Sở hữu đội hình chất lượng với khá nhiều ngôi sao đắt giá nhưng Everton lại thi đấu tệ hại và chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.

7. Crystal Palace (1.201,5 km)

Không chỉ là CLB đứng bét bảng xếp hạng sau 11 vòng, “Đại bàng xanh” còn nằm trong top những CLB lười di chuyển nhất Premier League mùa này.

6. Leicester City (1.195,1 km)

Những chiến thuật sai lầm của Craig Shakespeare khiến “Bầy cáo” không có được vị trí mong muốn trên bảng xếp hạng. Hậu quả, ông đã bị sa thải và thay thế bằng cựu HLV Southampton, Claude Puel.

5. Southampton (1.194,2 km)

Màn trình diễn nghèo nàn với 3 trận thắng, 4 hòa và 4 thua của Van Dijk cùng đồng đội là chưa đủ để làm yên lòng CĐV đội bóng chủ sân St Mary’s. Trước khi mùa giải mới diễn ra, đương kim á quân Cúp Liên đoàn đặt mục tiêu lọt vào nhóm dự cúp châu Âu nhưng giờ lại ngụp lặn ở nửa sau BXH với 13 điểm.

4. Stoke City (1.183,4 km)

Trái ngược với hình ảnh của một Stoke chắc chắn dưới thời Tony Pulis, Stoke của Mark Hughes là một đội bóng mong manh và có thể thất bại bất cứ lúc nào.

3. Swansea (1.182 km)

Lối chơi bế tắc cộng với cầu thủ lười di chuyển khiến “Thiên nga đen” chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với 7 trận thua từ đầu mùa.

2. West Ham (1.162,6 km)

Nhiệm vụ của David Moyes sẽ là vực dậy một tập thể West Ham nhiều ngôi sao nhưng lai thiếu đi sự gắn kết trong phần còn lại của mùa giải.

1. Manchester United (1.162 km)

Mỗi khi đối đầu với các đối thủ lớn, Man Utd sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự giữ vị trí chờ sai lầm của đối phương để phản công. Điều này khiến “Quỷ đỏ” trở thành một CLB khá kén người xem. Tuy nhiên, Mourinho từng rất thành công với lối chơi này và gần như ông không có ý định thay đổi triết lý của bản thân trong tương lai.

Xếp hạng 20 CLB Premier League theo quãng đường cầu thủ di chuyển từ đầu mùa.

Bài liên quan