Mạnh mẽ như những chiến binh nhưng khi rơi lệ, các siêu sao này khiến hàng tỷ CĐV đau quặn lòng

Hình ảnh Gianluigi Buffon đẫm nước mắt khi Italia mất vé dự World Cup 2018 không phải là lần đầu tiên các ngôi sao bóng đá rơi lệ trước người hâm mộ.

Buffon khóc như mưa sau trận hòa 0-0 với Thụy Điển ở lượt trận play-off, trong trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo tuyển quốc gia. Buffon khóc không phải vì giờ phút chia xa sân cỏ, mà không thể giúp Italia giành quyền dự VCK World Cup 2018. Hình ảnh của Buffon khiến bạn bè và fan xót xa. Kể cả thủ môn Iker Casillas cũng phải đăng đàn chia sẻ không muốn thấy Buffon phải chịu đựng như thế này.

Việc các cầu thủ bóng đá mạnh mẽ, nam tính bật khóc như những đứa trẻ không phải là chuyện lạ. Trong những khoảnh khắc xúc động nhất, kể cả lúc vui lẫn buồn, họ đã không ngăn được những giọt nước mắt. David Beckham không ít lần khóc khi đang thi đấu, gần nhất là khi anh chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp vào năm 2013 trong màu áo PSG.

Bồ Đào Nha năm 2016 đã bước lên đỉnh vinh quang khi vô địch châu Âu. Nhưng vào năm 2004, họ đã dừng bước ở trận chung kết khi thua sốc Hy Lạp. Năm đó, Ronaldo còn là cầu thủ trẻ và cũng góp mặt trên sân. Ronaldo ngày đó chưa được khoác áo số 7 bởi Luis Figo còn đang thi đấu. Trong trận thua hôm ấy, Ronaldo đã mếu máo và khóc suốt cho đến khi vào phòng thay đồ.

John Terry là huyền thoại của bóng đá Anh, một trong những trung vệ mạnh mẽ và ngoan cường nhất. Nhưng anh cũng không thể ngăn những giọt nước mắt thất vọng. Năm 2008, Terry sút hỏng quả luân lưu quyết định trong trận chung kết Champions League vì trượt té dưới cơn mưa ở Moscow, khiến Chelsea mất Cúp bạc vào tay Man Utd. Anh đã bật khóc khi khiến đội nhà thất bại.

Mario Balotelli được mệnh danh là cầu thủ ngổ ngáo nhất thế giới, không sợ bất cứ ai kể cả Jose Mourinho. Nhưng tiền đạo người Italia cũng có khoảnh khắc rơi nước mắt thế này. Những giọt nước mắt đến từ trận thua ở chung kết Euro 2012, khi Azzurri bại trận trước Tây Ban Nha.

Thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014 là trận thua đau đớn nhất của bóng đá Brazil. Trong trận đấu hôm đó, David Luiz là người mắc lỗi nhiều nhất, khi thường xuyên bỏ vị trí. Bản thân trung vệ người Brazil cũng ý thức được sai lầm của bản thân, và khóc nức nở sau trận đấu.

Xavi đã khóc nức nở trong trận đấu cuối cùng chơi cho Barca. Anh vừa phát biểu trước người hâm mộ ở Nou Camp, vừa khóc vì xúc động. Xavi dành nhiều tình cảm cho đội bóng xứ Catalan sau 24 năm đồng hành.

Sụp đổ và không thể thốt nên lời là cảm giác của các cầu thủ Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 1999. Bayern khi đó dẫn 1-0 cho đến phút 89 thì thua ngược 2 bàn trong những phút bù giờ. Trong ảnh là tiền đạo Carsten Jancker khóc vì thất vọng. Đây vẫn là trận đấu bất ngờ nhất lịch sử Champions League.

Trong khoảnh khắc cuối cùng là 1 cầu thủ Barca, Iniesta bật khóc, nghẹn ngào nói lời chia tay đội bóng chủ sân Nou Camp. Tiền vệ 33 tuổi cũng khẳng định sẽ không chơi bóng ở châu Âu sau khi rời Barca. Iniesta gia nhập Barcelona từ năm 1996 khi mới 12 tuổi, chính thức lên đội 1 Barca năm 2002 và thi đấu gần 500 trận trong màu áo đội chủ sân Nou Camp tính đến hiện tại. Trong khoảng thời gian này, Iniesta giành 8 chức vô địch La Liga, 6 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 4 danh hiệu UEFA Champions League. Tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của Iniesta là chưa một lần giành Quả bóng vàng, bởi trong thập kỷ qua là thời gian thống trị của Leo Messi và Ronaldo.

 

Bài liên quan