Mất vé dự World Cup trong cay đắng, Vidal quyết định chia tay ĐTQG Chile

Tiền vệ người Chile khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định giã từ đội tuyển quốc gia ngay sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018.

Sky Sports đưa tin, Arturo Vidal đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Chile ở tuổi 30, ngay sau khi đội bóng của anh phải dừng chân ở vòng loại World Cup 2018.

“Cảm ơn mọi người vì tất cả những ký ức đẹp đẽ. Cảm ơn những người đồng đội đã cho tôi hiểu ra rằng, chỉ cần nỗ lực và chăm chỉ thì chúng ta có thể đạt được mọi thứ”, tiền vệ sinh năm 1987 nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân.

Tâm thư được Vidal đăng tải trên MXH

Arturo Vidal là một phần quan trọng trong thế hệ vàng của bóng đá Chile đăng quang tại 2 kỳ Copa America liên tiếp vào năm 2015 và 2016. Tuy nhiên với bộ khung từng 2 lần đánh bại Argentina ở chung kết Copa America, “La Roja” lại không thể vượt qua vòng loại World Cup.

Vidal cùng đồng đội chỉ cần một kết quả hòa trước Brazil ở lượt trận cuối là đủ để giành vé đến Nga. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Nam Mỹ lại thi đấu tệ hại và phải nhận thất bại muối mặt 0-3 trước chủ nhà Brazil không còn mục tiêu chiến đấu.

Trận thua khiến Chile đang nằm trong top 4 tụt liên 2 bậc xuống vị trí thứ 6 và chính thức bị loại khỏi ngày hội bóng đá thế giới tổ chức tại Nga vào hè 2018. Arturo Vidal thừa nhận tâm hồn của anh đã vỡ vụn thành từng mảnh khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại Sao Paulo vang lên.

Chỉ còn 2 lần ra sân nữa, Vidal sẽ chạm mốc 100 trận đấu trong màu áo tuyển quốc gia Chile. Quyết định giải nghệ của anh khiến NHM khá sốc.

Mất Vidal, tuyển Chile sẽ mất đi gương mặt đáng tin cậy nhất ở tuyến giữa. Với lối chơi máu lửa đầy hiệu quả, ngôi sao sinh năm 1987 được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới.

HLV Juan Antonio Pizzi cũng đệ đơn từ chức ngay sau thất bại trước Brazil rạng sáng hôm qua.

Thứ hạng các đội tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Bài liên quan