Messi lập hattrick đẳng cấp, Argentina vùi dập đối thủ không thương tiếc, gửi lời thách thức tới World Cup 2018

Argentina có màn khởi động World Cup 2018 hoành tráng với phong độ tuyệt vời của Messi.

Argentina lựa chọn đối thủ rất mềm cho trận khởi động chiến dịch World Cup 2018. Không những vậy, HLV Jorge Sampaoli còn tung vào sân đội hình rất mạnh với 4 mũi tấn công.

Messi lĩnh ấn tiên phong. Hỗ trợ siêu sao số 10 là Higuain, Di Maria và Lanzini. Chính vì thế, Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả nhà.

Sau trận giao hữu gặp Haiti, Lionel Messi đã có 47 hat-trick trong sự nghiệp, gồm 41 hat-trick cho câu lạc bộ Barcelona và 6 hat-trick cho đội tuyển Argentina.

Leo là tác giả của pha mở tỷ số đưa đội tuyển xứ sở tango vượt lên dẫn bàn từ chấm 11 m ở phút 17.

Bàn thắng của Messi giúp toàn đội thi đấu thêm hưng phấn trước đối thủ kém xa đẳng cấp là Haiti.

Các cầu thủ Haiti gặp nhiều khó khăn trong việc theo kèm ngôi sao đang thi đấu cho câu lạc bộ Barca.

Tuy nhiên, đội tuyển Argentina không có thêm bàn thắng dù tấn công và tạo ra thế trận lấn lướt trước đối thủ trong hiệp 1.

Khi hiệp 2 diễn ra 13 phút, Leo nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển đến từ Nam Mỹ.

Phút 66, Leo hoàn tất hat-trick cho Argentina ở trận này, và đây là lần thứ 6 anh ghi 3 bàn trong một trận khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trước khi trận đấu khép lại, Leo kiến tạo cho Sergio Aguero lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Argentina.

Đây cũng là trận đấu vinh danh Javier Mascherano khi có lần thứ 143 khoác áo đội tuyển Argentina.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio Tapia trao món quà ghi nhận công đóng góp của Mascherano cho đội tuyển xứ sở tango.

Tỷ số chung cuộc:

Argentina 4-0 Haiti (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Messi 17′ (pen) 58′ 66′, Aguero 69′

Đội hình ra sân:

Argentina: Caballero, Fazio, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Lo Celso, Mascherano, Di Maria, Lanzini, Higuain, Messi

Haiti: Placide, Jerome, Ade, Christian, Arcus, Alceus, Vorbe, Herivaux, Nazon, Sanon, Cantave

Bài liên quan