Mourinho bác bỏ thông tin theo đuổi bộ đôi của Monaco

HLV Jose Mourinho đã bác bỏ thông tin về việc Man United theo đuổi Tiemoue Bakayoko và Fabinho,2 cầu thủ chưa từng thi đấu tại Premier League.

Bakayoko đã liên kết chặt chẽ với việc chuyển tới nhà vô địch Premier League trong suốt thời gian gần đây của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017. Dù vậy, tuần trước truyền thông Anh đã cho rằng Man United có ý định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Pháp để một lần nữa “hớt tay trên” Chelsea giống như thương vụ Romelu Lukaku.

Bakayoko và Fabinho không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của Mourinho?

Tuy nhiên, tờ báo thân của Quỷ đỏ, Manchester Evening News tuyên bố rằng HLV Jose Mourinho đã lên tiếng phủ nhận điều này. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đang nhắm tới sự bổ sung quan trọng ở vị trí tiền vệ trung tâm với 2 mục tiêu hàng đầu là tiền vệ Eric Dier của Tottenham Hotspur và cậu học trò cũ tại Chelsea, Nemanja Matic.

Jose Mourinho ưu tiên theo đuổi Eric Dier và Matic Tờ báo này còn cho biết, sở dĩ HLV Mourinho đánh giá cao Eric Dier và Matic hơn Bakayoko là bởi 2 cầu thủ này có kinh nghiệm tại Premier League hơn so với tiền vệ của Monaco, và nếu chiêu mộ thành công, nó sẽ là sự bổ sung rất hữu ích cho MU trong mùa giải tới.

Mourinho ưu tiên theo đuổi Dier và Matic

Jose Mourinho từng đưa Nemanja Matic trở lại Stamford Bridge từ Benfica trong thời gian ông có “nhiệm kỳ 2” dẫn dắt Chelsea, trong khi theo những động thái mới nhất, Quỷ Đỏ đã sẵn sàng chi 60 triệu bảng để giải phóng Dier khỏi Tottenham, nơi mà mức lương của tiền vệ người Anh đang hưởng chỉ bằng một nửa so với lời đề nghị từ phía MU.

Cả hai đều được coi là những lựa chọn khả thi của Jose Mourinho, người muốn đưa về MU một tiền vệ trung tâm đẳng cấp nhằm nâng cấp tuyến giữa và thay thế Michael Carrick trong tương lai.

Ngoài ra, HLV của Man United cũng đã lên tiếng bác bỏ việc theo đuổi tiền vệ Fabinho, đồng đội của Bakayoko tại Monaco, vì lý do tương tự.

Bài liên quan