Mourinho cán cột mốc siêu khủng trong sự nghiệp; Bất ngờ với sự mạnh mẽ của MU, đặc biệt khen ngợi 2 cái tên

Phát biểu sau chiến thắng 4-1 trước CSKA Moscow, HLV Jose Mourinho nhiều lần nhấn mạnh sự mạnh mẽ không ngờ của Man Utd.

Dù phải làm khách đến đất Nga, Man Utd vẫn chơi tấn công áp đảo và có 3 bàn thắng trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Romelu Lukaku cùng pha lập công từ chấm 11m của Anthony Martial. Sang hiệp 2, Henrikh Mkhitaryan nâng tỉ số trận đấu lên 4-0 trước khi Kuchaev giúp CSKA Moscow có bàn danh dự trong phút cuối.

HLV Mourinho lên tiếng: “Thật bất ngờ. Tỉ số 3-0 trong hiệp 1 là điều bất ngờ. Nhưng chúng tôi đã khởi đầu mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ. Chúng tôi đã dồn ép họ. Chúng tôi tranh cướp bóng, những pha phản công của Utd luôn có tốc độ và nguy hiểm. Trong 30 phút đầu tiên chúng tôi đã có 4 cú sút, 3 bàn thắng và thủ thành của họ cản phá tuyệt vời pha dứt điểm của Mkhitaryan.

Hàng công của Man Utd đã có một ngày thi đấu đầy ấn tượng

Chúng tôi đã bắt đầu mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm họ phải bất ngờ với cách nhập cuộc của mình. Chúng tôi thực sự mạnh mẽ. Điều quan trọng là sau 2 trận đấu, chúng tôi đã có 6 điểm và đang ở ngôi đầu bảng A Champions League. Vẫn còn 4 trận phía trước, nhưng chúng tôi đã có khởi đầu mạnh mẽ và đang ở vị trí tốt.”

Sau chiến thắng đậm này, “Người đặc biệt” cũng giành những lời khen có cánh cho 2 cầu thủ chơi chói sáng nhất trận này là Lukaku và Martial.

Bộ đôi Martial và Lukaku là 2 người chơi nổi bật nhất trong chiến thắng này của M.U

HLV Mourinho khen ngợi thành tích 10 bàn thắng sau 9 trận của Lukaku: “Đó là thống kê tuyệt vời. Chúng tôi biết Lukaku là một cầu thủ giỏi, có thể ghi được rất nhiều bàn thắng. Khi chơi trong một đội bóng tốt, được bao quanh bởi các cầu thủ chất lượng, cậu ấy thậm chí còn có thể ghi bàn dễ dàng hơn nữa. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng Lukaku ghi được những bàn thắng thực sự quan trọng và trong hầu hết mọi trận đấu.”

Người đặc biệt nhận xét về Martial: “Cậu ấy hiểu và đáp ứng tốt những gì tôi muốn. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một lối đá phù hợp với phẩm chất của cậu ấy. Martial được chơi tự do, và nhận được nhiều sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội. Tôi rất hài lòng với cậu ấy.”

Sau chiến thắng 4-1 trước CSKA Moscow, HLV Jose Mourinho đã đạt cho mình một cột mốc hết sức đáng tự hào trong sự nghiệp huấn luyện.

Chiến thắng này không chỉ giúp Manchester United có 6 điểm sau 2 lượt trận và chiếm cơ hội lớn giành vé đi tiếp sớm ở vòng bảng Champions League, mà còn giúp Mourinho cán cột mốc 850 trận thắng trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Ở tuổi 54, HLV người Bồ Đào Nha đang là chiến lược gia có số trận thắng nhiều thứ… ba trong số các HLV đỉnh cao vẫn còn đang làm việc.

Ông vẫn còn kém Arsene Wenger và Carlo Ancelotti. Nhưng nếu Wenger (Arsenal) đã 67 tuổi, còn Ancelotti (Bayern Munich) cũng 58 tuổi, và cả hai đang gặp vấn đề tại mỗi CLB của mình thì Mourinho lại đang cho thấy sự “hồi sinh” cùng Manchester United.

“Người đặc biệt” chắc chắn sẽ còn xô đổ thêm nhiều kỷ lục nữa trong tương lai

Tuổi đời HLV của Mourinho vẫn còn rất trẻ và “Người đặc biệt” hứa hẹn sẽ còn tiếp tục xô đổ những kỷ lục vĩ đại trong tương lai. Sau khi trở về từ Nga, Mourinho cùng các học trò sẽ phải ngay lập tức hướng tới trận đấu với đối thủ Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 7 Premier League vào thứ 7 tới. Nếu thi đấu đúng sức thì Crystal Palace hoàn toàn không phải đối thủ của M.U và nhiều khả năng Mourinho sẽ lại có thêm một chiến thắng nữa trong sự nghiệp huấn luyện tuyệt vời của mình.

Bài liên quan