Mourinho công khai ám chỉ muốn chiêu mộ Oezil ngay trong tháng 1 khiến fan M.U đứng ngồi không yên

Không thường xuyên mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng Mourinho cho biết ông sẵn sàng làm trái thói quen nếu cảm thấy đó là một món hời.

Mourinho hiếm khi dốc tiền vào kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng ông thừa nhận khả năng kích hoạt một bom tấn ngay trong phiên chợ đông sắp tới nếu hội tụ đủ mọi yếu tố có lợi cho Man Utd.

Tôi không để ý đến kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng đôi khi vẫn có những cơ hội xuất hiện và bạn không nên để mất nó. Nếu một món hàng chỉ được bán ra vào tháng 6 nhưng bạn lại có cơ hội sở hữu nó trước vài tháng thì điều này thật tuyệt vời“, “Người đặc biệt” cho biết.

Theo Daily Mail, những phát ngôn đầy ẩn ý của Jose Mourinho chính là để “nhắc khéo” Mesut Oezil. Cậu học trò cưng của “Người đặc biệt” chỉ còn nửa năm hợp đồng với Arsenal và đã có thể toàn quyền quyết định tương lai của mình. Oezil vẫn chưa chịu gia hạn với Arsenal và nếu không thể thuyết phục ngôi sao người Đức, “Pháo thủ” buộc phải bán anh ngay trong phiên chợ đông 2018 để tránh cảnh mất trắng vào mùa hè.

Oezil không hài lòng với tham vọng của Arsenal trong những mùa giải gần đây. 3 danh hiệu FA Cup là không đủ để giữ chân ngôi sao người Đức tại Emirates.

Trước đó cũng đã xuất hiện tin đồn Mesut Oezil từ chối một CLB Thổ Nhĩ Kỳ vì đã nhận được “lời đề nghị lớn” từ Manchester United. Một số nguồn tin khác tiết lộ, cựu sao Real đã rỉ tai đồng đội ý định chuyển sang khoác màu áo đỏ thành Manchester trong giai đoạn lượt về mùa giải 2017/18.

Tuy nhiên, khi được hỏi về ý định chiêu mộ Antoine Griezmann, HLV Jose Mourinho lại tỏ ra khá dè dặt: “Tôi không muốn nói về cầu thủ của các CLB khác”.

Trong khi đó ở London, HLV Arsene Wenger cũng chỉ còn biết cầu nguyện BLĐ nhanh chóng đàm phán giữ chân 2 trụ cột trên hàng công là Alexis Sanchez và Mesut Oezil: “Tôi sẽ phân tích từng trường hợp nhưng mong muốn của tôi là tất cả sẽ ở lại Emirates”.

Nhiều người hâm mộ cũng nhận ra sự trùng hợp giữa 2 thông tin: “MU muốn có Oezil” và “Mkhitaryan bị trảm”. Trong buổi họp báo gần đây, Mourinho đã công khai chỉ trích Mkhitaryan là “không đủ tư cách ngồi dự bị”. Phát biểu này càng làm dấy lên tin đồn “Người đặc biệt” đang muốn tạo thêm động lực để Mesut Oezil có thể sớm dứt khoát với Arsenal.

So sánh màn trình diễn của Mkhitaryan và Mesut Oezil tại Premier League mùa này.

Khi được hỏi về Antoine Griezmann, người có thể sớm rời Atletico Madrid. Mourinho nói: “Tôi không nói về trường hợp của các cầu thủ đang là người của CLB khác.”

Bên cạnh đó, Mourinho cũng chia sẻ sơ lược về West Brom, đối thủ sắp tới của M.U tại Ngoại hạng Anh. Ông cho rằng Tony Pulis đang làm tốt tại West Brom nhưng lại bị sa thải và sắp tới ông phải đối mặt với Alan Pardew.

Mourinho chia sẻ: “West Brom của Tony có rất nhiều điểm trong những trận đấu lớn. Tony đã tạo nên một tập thể mạnh mẽ với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Nếu ông ấy còn ở West Brom, chúng tôi phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng.”

Ozil tung tin đến MU, sau thái độ của Barca

Sport cho hay, vì các điều khoản mà Ozil yêu cầu, cộng thêm phong độ mùa này của anh không được ấn tượng, nên Barca sẵn sàng… rút khỏi đàm phán với tiền vệ người Đức. Đại diện của Ozil được nhìn thấy đã có cuộc gặp với GĐ thể thao đội bóng xứ Catalan, Pep Segura trong tuần qua.

Oezil từng là trò cưng của Mourinho tại Real Madrid.

Arsenal được cho sẽ bán Ozil với giá 20 triệu bảng, vào tháng Giêng một khi không đạt thỏa thuận giữ anh ở lại, với mức lương tăng lên 235.000 bảng/tuần.

Trước thái độ của Barca, theo Daily Mail, Ozil đã nói với bạn bè rằng, anh sẽ chọn MU là bên đỗ tiếp theo của mình, khi rời Arsenal.

Nhà vô địch thế giới hi vọng nhận mức lương xấp xỉ gần 300.000 bảng/tuần ở Old Trafford, nơi mà anh sẽ tái ngộ với thầy cũ Mourinho.

 

Bài liên quan