Mourinho đã nói gì sau khi Man United hủy diệt LA Galaxy?

HLV người Bồ Đào Nha bóng gió đến chuyện sẽ sử dụng thường xuyên sơ đồ 3 hậu vệ mùa tới và tin tưởng, Lukaku – Rashford có thể trở thành cặp đôi tấn công lợi hại của Quỷ đỏ.

LA Galaxy là “quân xanh” phù hợp với MU sau khi nhà ĐKVĐ Europa League mới trở lại tập trung được 5 ngày. Sự cách biệt về đẳng cấp cũng như trình độ được thể hiện rõ qua tỉ số 5-2 nghiêng về Quỷ đỏ.

Qua 90 phút trên sân Stubhub, HLV Mourinho cũng có dịp thử nghiệm 23 cầu thủ, trong đó có hai tân binh Lindelof và Lukaku. Sơ đồ 3 hậu vệ đã được các cầu thủ MU vận hành khá ổn.

Mourinho hài lòng về màn trình diễn của các học trò

Nói về đối thủ, Mourinho chia sẻ: “HLV LA Galaxy cũng không chơi để giành chiến thắng bằng mọi giá. Ông trao cơ hội cho tất cả các thành viên. Họ cũng giống MU, thi đấu mỗi hiệp một đội hình.

Đây là cữ dượt tốt với chúng tôi và bản thân tôi cũng gửi lời cảm ơn HLV và các cầu thủ Galaxy vì đã trình diễn hết mình trong ngày hôm nay.

MU mới tập trở lại 5 ngày và trong khoảng thời gian đó, chúng tôi dành ra hai ngày để ráp nối sơ đồ 3 hậu vệ. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở các học trò sau 90 phút thi đấu ấn tượng vừa qua.

Mùa giải tới, sẽ có lúc MU áp dụng sơ đồ với 3 hậu vệ thường xuyên hơn. Năm ngoái, hai trận gặp Rostov chúng tôi cũng đá tương tự.”

Lukaku đã cố gắng hòa nhập với đồng đội

Nhận xét về tân binh Lukaku, Mourinho nói: “Khác với Rooney, Lukaku là mẫu tiền đạo mũi nhọn thường quay lưng về phía khung thành để nhận bóng.

Cậu ấy rất nhanh nhẹn và đã thể hiện tốt hôm nay. Lukaku luôn cố gắng hòa đồng vào tập thể và phối hợp ăn ý với mọi người xung quanh.”

Thi đấu nổi bật nhất trong thành phần Quỷ đỏ đương như là Marcus Rashford (lập cú đúp). Chàng tiền đạo trẻ cũng nhận được lời khen từ ông thầy.

“So với cách đây một năm, Rashford cao hơn 3cm và trông cơ bắp hơn hẳn. Điều quan trọng nhất là cậu ta sử dụng hiệu quả điểm mạnh tốc độ. Hôm nay, Rashford nằm đội hình khác Lukaku. Tôi sẽ cố gắng để cả hai chơi cùng một đội và tin tưởng họ sẽ phối hợp tốt với nhau.”

Bài liên quan