Mourinho hớ nặng khi bị bóc mẽ cũng đã từng khóc lóc ở M.U vì nạn chấn thương

HLV Jose Mourinho từng khẳng định ông không bao giờ than khóc khi các cầu thủ của mình gặp chấn thương. Thực tế mọi chuyện lại khác…

Trong buổi báo sau trận thắng 1-0 trước Benfica ở Champions League, HLV Jose Mourinho đã có một phát biểu gây tranh cãi khi nhắm vào những đồng nghiệp đang than phiền về các ca chấn thương. Cụ thể “Người đặc biệt” chia sẻ: “Có một vấn đề khác mà có lẽ là tôi có lỗi. Đó là tôi chưa bao giờ rên rỉ về nạn chấn thương.

Còn HLV khác thì họ phát khóc khi vài cầu thủ chấn thương. Tôi thì chẳng khóc lóc bao giờ. Tôi nghĩ cần phải quên đi các cầu thủ chấn thương để tập trung vào những cầu thủ lành lặn. Điều đó giúp tạo sự tự tin cho các cầu thủ đang sung sức. Nếu như tôi muốn rên rỉ và khóc như HLV khác, tôi có thể ngồi khóc ròng trong 5 phút tới”.

Mourinho được cho là có lời lẽ mỉa mai Conte về việc khóc lóc khi các trụ cột gặp chấn thương

Phát biểu của HLV Mourinho được cho là đá xoáy HLV Antonio Conte của Chelsea. Trước đó, ông Conte đã than phiền về tình trạng chấn thương của David Luiz, Bakayoko và cả N’Golo Kante.

Sau khi biết được những lời của HLV Mourinho, Conte đáp trả trong buổi họp báo cùng giờ: “Nếu Mourinho đang nói về tôi, tôi nghĩ ông ta cần phải nhìn lại chính bản thân và đội bóng của mình, chứ không phải xía vào việc của người khác. Mourinho mất quá nhiều thời gian chỉ để theo dõi Chelsea. Ở mùa trước cũng vậy. Ông ta nên dành thì giờ tập trung dẫn dắt M.U thì hơn”.

Trên thực tế, HLV Mourinho cũng từng phàn nàn rất nhiều về nạn chấn thương của CLB. Mới đây, trang Bleacher Report đã đưa ra bằng chứng cho thấy “Người đặc biệt” đã hớ to khi công kích những đồng nghiệp.

Trong video trên, HLV Jose Mourinho cũng than phiền rất nhiều lần về các ca chấn thương. Ông từng rên rỉ khi hàng tiền vệ Man United chỉ còn “Carrick và Herrera”. Ông cũng từng đùa cợt khi nói rằng mình “đã tập gym rất nhiều và có thể cùng Tuanzebe thi đấu trước Swansea“. Chính ông cũng từng thừa nhận khi nói rằng: “Chúng tôi khóc lóc vì có 2 ca chấn thương nghiêm trọng”.

Nhìn chung cũng như bao người khác, HLV Mourinho không phải một người có thể bình thản trước tình trạng trên. Hiện tại, “Người đặc biệt” đang không có sự phục vụ của những Paul Pogba, Michael Carrick, Marouane Fellaini và gần đây nhất là Marcus Rashford.

Bài liên quan