Mourinho ra điều kiện “khó hơn lên trời” cho Real vụ mua De Gea

Real vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo thủ môn xuất của M.U. Tuy nhiên Quỷ đỏ không hề lo sợ, họ sẵn sàng lắng nghe. Tuy nhiên sau đó, bầy Quỷ đỏ đưa ra những điều khoản khiến Kền kền trắng phát hoảng.

Sau khi Real gửi lời đề nghị chiêu mộ De Gea với giá 56 triệu bảng đến M.U, thủ môn người Tây Ban Nha đã có những động thái đòi ra đi. Trong khi đó, HLV Mourinho dù đánh giá cao tài năng của ngôi sao 26 tuổi này nhưng vẫn chuẩn bị sẵn cho khả năng anh có thể ra đi trong hè 2017.

Theo tờ Don Balon, ông thầy của M.U chấp nhận bán De Gea cho Real nếu họ đáp ứng được điều kiện đưa ra đó là để tiền vệ Toni Kroos đến Old Trafford theo chiều ngược lại.

Real rất muốn có sự phục vụ của De Gea

Đây rõ ràng là nước cờ cao tay của “Người đặc biệt”. Bởi nếu mất thủ môn hay bậc nhất Premier League vào tay đối thủ họ sẽ được “lại quả” gương mặt xuất sắc nơi hàng tiền vệ. Một sự trao đổi đáng cân nhắc và phần lợi thuộc về đội bóng nước Anh.

Kroos đã chơi cực hay trong những mùa giải gần đây và là sự bổ sung chất lượng cao cho tuyến giữa vốn đông nhưng chưa tinh của M.U.

Đổi lại, M.U muốn có tiền vệ Kroos

Trên thực tế Mourinho không quá phụ thuộc vào De Gea khi thường xuyên trao cơ hội cho Sergio Romero ở mùa giải vừa qua. Thậm chí, thủ thành người Argentina còn được chỉ định bắt chính ở chung kết Europa League với Ajax.

Nếu M.U có thể giải quyết bài toán thủ môn khi mất De Gea thì đại diện La Liga luôn coi Kroos là gương mặt không thể thay thế ở tuyến giữa. Do đó khả năng họ nhả anh là ít xảy ra dù rất kết tay gác đền bên phía Quỷ đỏ.

Người đặc biệt đã thường xuyên trao cơ hội cho Sergio Romero để anh thế vào khoảng trống của thủ thành TBN nếu anh này quyết chí rời M.U

Mourinho tỏ ra tự tin chơi chiêu với Real trong thương vụ này khi hợp đồng của De Gea vẫn còn hạn đến năm 2019. Trước đó, tờ Don Balon cũng hé lộ đại diện La Liga muốn biến hậu vệ Varane thành vật tế thần trong vụ mua thủ môn người Tây Ban Nha.

Bài liên quan