Mourinho thoát án phạt nguội từ FA, tiếp tục ra sân chỉ đạo cuối tuần này

Liên đoàn bóng đá Anh không phạt huấn luyện viên Jose Mourinho. Cuối tuần này, vị thuyền trưởng “Quỷ đỏ” Manchester vẫn sẽ có mặt trên băng ghế kỹ thuật ở trận gặp Crystal Palace.

Trong những phút bù giờ gặp Southampton thuộc vòng 6 Premier League diễn ra cuối tuần qua, HLV Jose Mourinho bị trọng tài chính Craig Pawson đuổi lên khán đài theo yêu cầu của trọng tài thứ tư Mike Jones.

Sau khi xem xét báo cáo trận đấu và băng ghi hình, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) quyết định không phạt vị thuyền trưởng đội chủ sân Old Trafford vì thiếu chứng cứ thuyết phục.

Mourinho bị trọng tài đuổi ra khỏi khu vực chỉ đạo trong trận đấu cuối tuần qua

Trước đó, huấn luyện viên Mourinho cho biết: “Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi rời khỏi khu kỹ thuật theo yêu cầu của Craig”.

Không có sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cuối trận, MU vẫn giữ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Southampton, qua đó tiếp tục tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ngôi đầu bảng với đội bóng cùng thành phố Man City. Hai đội cùng được 19 điểm sau 6 trận, nhưng Man xanh xếp trên “Quỷ đỏ” nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+19 so với +15).

Với việc không phải chịu bất cứ án phạt nào, HLV Jose Mourinho vẫn có mặt trong khu kỹ thuật ở trận tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford diễn ra lúc 21h ngày 30/9.

HLV người BĐN sẽ không phải nhận thêm bất cứ án phạt nào từ FA và vẫn sẽ ra sân chỉ đạo cuối tuần này

Mùa trước, Jose Mourinho nhiều lần bị đuổi lên khán đài. Điển hình là chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng bị Jon Moss truất quyền chỉ đạo vì phản ứng thái quá trong trận gặp West Ham khi có hành động đá chai nước.

Kể từ khi dẫn dắt MU, Jose Mourinho lần đầu bị đuổi lên khán đài là trận hòa Burnley hồi cuối tháng 10/2016. Trong lúc nghỉ giải lao, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha gặp trọng tài Mark Clattenburg phàn nàn về việc MU không được hưởng penalty.

Bài liên quan