Mourinho vẽ 2 đội hình ‘khủng’ MU chinh chiến mùa tới

Đã khá lâu kể từ thời Sir Alex Ferguson, MU mới bước vào mùa giải mới với sự tự tin cao cùng dàn binh lực hùng hậu, có thể xếp thành 2 đội hình ra sân cực mạnh.

Chưa đầy 3 tháng sau khi khép lại mùa giải Ngoại hạng ở vị trí thứ 6, với 24 điểm kém hơn nhà ĐKVĐ Chelsea, một cảm giác hy vọng thực sự đang trỗi dậy ở Old Trafford.

Vài năm trở lại đây, thái độ lạc quan về công cuộc chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh của MU trở nên rất hiếm hoi. Vậy mà thời điểm hiện tại, chỉ cần nhìn lướt qua đội hình cũng đủ thuyết phục mọi người về một mùa bóng mới đầy hứa hẹn.

Để tìm ra đội hình xuất phát mạnh nhất vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi, không chỉ với riêng HLV Mourinho. Tuy nhiên, chẳng đội bóng nào sở hữu đội hình có chiều sâu như Quỷ đỏ.

Niềm hy vọng đang trỗi dậy ở MU

Khi “người đặc biệt” tiếp quản MU cách đây một năm, công cuộc xây dựng lại đội hình vẫn còn ngổn ngang phía trước.

Giờ thì Eric Bailly như một con “quái thú” dưới tuyến phòng ngự. Đẳng cấp của Paul Pogba và Mkhitaryan thì không phải bàn cãi. Còn Romelu Lukaku chính là “sát thủ” đáng sợ trên hàng công.

Sự xuất hiện của Nemanja Matic trong 45 phút đầu trận giao hữu gặp Sampdoria mới đây cũng cho thấy tầm quan trọng ở tân binh trị giá 40 triệu bảng này.

Matic sẽ cho phép Pogba bung ra thể hiện hết tài năng vốn có, giống như khi tiền vệ trẻ làm nên điều kỳ diệu ở Juventus.

Mourinho đang sở hữu đội hình có chiều sâu, với rất nhiều hảo thủ

Jesse Lingard, Marcus Rashford hay Anthony Martial sẽ cung cấp nguồn năng lượng vô hạn của tuổi trẻ. Nếu xếp bộ ba này cùng thi đấu, hẳn nhiên, MU sẽ cực kỳ lợi hại trong mỗi đợt lên bóng thần tốc.

Qua quá trình tập huấn trước mùa, dễ nhận thấy, HLV Mourinho sẽ luân phiên sử dụng hai sơ đồ chiến thuật gồm 3 hậu vệ (3-4-2-1) hoặc 4 hậu vệ (4-3-3).

Ở đội hình 3-4-1-2 mà ông thử nghiệm trước Sampdoria, tân binh Lindelof đã thi đấu khá tự tin và thoải mái trong vai trò hậu vệ đá lệch phải.

Điểm mấu chốt của sơ đồ trên chính là sự cơ động của hai cầu thủ chạy cánh. Cả Valencia lẫn Darmian lên công về thủ khá nhịp nhàng, tạo ra nhiều cơ hội với các đường căng ngang hay tạt bổng vào cho Lukaku, Mkhitaryan dứt điểm.

Mourinho có thể xếp hai đội hình MU mạnh tương đương nhau để chiến Ngoại hạng mùa tới

Trở lại đội hình truyền thông gồm 4 cầu thủ phòng ngự, ông thầy người Bồ có thể sử dụng cặp Jones – Blind án ngữ trước cầu môn Romero. Phía trên họ là bộ ba tiền vệ giàu kinh nghiệm Carrick – Mata – Fellaini có thể bổ sung sức mạnh cho nhau.

Điểm nổi bật nhất của sơ đồ này chính là xung lực phát ra từ tam tấu Martial – Rashford – Lingard. Họ đều là tài năng đầy triển vọng, khả năng gây đội biến cao bằng những pha xử lý tốc độ và tinh tế.

Sự lựa chọn nhân sự của Mourinho gần như vô hạn, bởi ngoài hai đội hình mạnh tương đương nhau, trong tay ông còn vài nhân tố trẻ sẵn sàng xung trận như Andreas Pereira, Fosu-Mensah, McTominay hay Tuanzebe.

Thế nên, cũng không ngạc nhiên khi tỉ lệ đặt cược Quỷ đỏ vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới đang giảm dần theo từng ngày…

Bài liên quan