MU đại tu đội hình: Những cái tên nào sẽ phải nhận “án tử” trong hè 2018?

Jose Mourinho rất quyết tâm xây dựng lại đội hình Manchester United với những mục tiêu chiến lược trong mùa hè, nhưng trước tiên ông phải… bán cái đã.

Kể từ thời điểm Sir Alex nghỉ hưu, những người tiếp quản vị trí của ông đã mang về rất nhiều bản hợp đồng nhằm duy trì sức mạnh và tầm vóc của đội bóng. Những kết quả thu được đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ dừng ở một danh hiệu Europa League và một lần vô địch cup FA.

Mua nhiều nhưng không hiệu quả

Bất kể cầu thủ nào hay vị HLV nào thi đấu và làm việc tại Old Trafford đều có chung một cảm nhận: áp lực thành tích ở đây quá lớn! David Moyes được chính Sir Alex chỉ định ngồi vào chiếc ghế nóng nhưng nhanh chóng thất bại vì chiếc ghế “quá nóng” so với năng lực. Louis van Gaal lên thay nhưng cũng phải ra đi vì lối chơi không đúng với bản sắc của đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù. Cho đến khi Mourinho lên tiếp quản, tình hình mua sắm của MU mới bắt đầu có tiến triển.

Di Maria là “bom xịt” của MU.

Nhưng ngoài sự ra đi nhanh chóng của những “bom xịt” Falcao, Di Maria, Memphis Depay, những món hàng được đưa về dưới thời David Moyes và Van Gaal đang trở thành những cục nợ đích thực tại Old Trafford. Điểm chung của những cầu thủ được mua trong giai đoạn đó như: Martial, Herrera, Juan Mata, Fellaini, Daley Blind, Luke Shaw, Matteo Darmian hay Marcos Rojo, họ đều là những cầu thủ không có tố chất ngôi sao và đột biến trong lối chơi. Hệ quả là Quỷ đỏ thành Manchester mất đi tầm vóc của một ông lớn tại Premier League và trở thành một đội tầm trung tại Châu Âu.

Dự bị kém chất lượng

Hiện tại, trên băng ghế của MU có không ít những cầu thủ có “số má”, nhưng mỗi khi được trao cơ hội ra sân, những cầu thủ này không thể hiện được nhiều như mong đợi. Những Marcos Rojo, Daley Blind, Luke Shaw, Fellaini thường xuyên được Mourinho trao cơ hội ở những trận đấu tại cup FA hay cúp Liên đoàn, nhưng để có suất đá chính ở Ngoại hạng Anh hay Champions League họ thậm chí không thể cạnh tranh với những “lão già” như A.Young hay Valencia, chưa kể cầu thủ trẻ Tom McTominay.

Đây là 2 trong số những cầu thủ có nguy cơ bật bãi rất cao

Thậm chí, hậu vệ trẻ Luke Shaw còn “mặt nặng mày nhẹ” với HLV trưởng, trong khi bản thân cầu thủ người Anh chưa cải thiện được về mặt thể lực và trưởng thành trong lối chơi.

Bên cạnh việc được “tài trợ” 200 triệu euro để nâng cấp đội hình trong kỳ chuyển nhượng màu hè, Mourinho hoàn toàn có thể tăng ngân sách bằng việc bán bớt những cầu thủ trên băng ghế dự bị. Marcos Rojo, Daley Blind, Marouane Fellaini, Matteo Darmian, Luke Shaw gần như hết cơ hội tại Old Trafford, có thể Mourinho sẽ cân nhắc để bán bớt trong kỳ chuyển nhượng tới.

Bài liên quan