MU đấu đá nội bộ: Mourinho “bật” sếp lớn, triệu fan ủng hộ không mua Bale

Theo Mirror, Mourinho và các CĐV MU đang “hợp sức” chống lại GĐĐH Ed Woodward vì công tác chuyển nhượng yếu kém.

Sau trận đấu giữa MU và Burnley ở vòng 20 Premier League (hòa 2-2), HLV Jose Mourinho đã bất ngờ than thở về chất lượng đội hình “Quỷ đỏ” và tuyên bố, số tiền gần 286 triệu bảng chi ra trong 2 mùa hè vừa qua chưa đủ biến đội chủ sân Ol Trafford thành CLB mạnh.

Trong cuộc “đấu đá nội bộ” với Ed Woodward, Mourinho nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng fan MU

“Số tiền mà MU chi ra là chưa đủ để giúp chúng tôi trở thành đội bóng mạnh. Man City chi nhiều hơn, thậm chí mua một hậu vệ với giá của một tiền đạo. Một đội bóng lớn và một đội bóng mạnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi có trách nhiệm cạnh tranh chức vô địch Premier League chứ không phải Tottenham, Arsenal hay Chelsea, bởi họ không có bề dày lịch sử như chúng tôi. Và việc chi tiền để đưa về những cầu thủ chất lượng cho cuộc cạnh tranh này là điều tất yếu”, trích lời Mourinho.

Cũng trong hai kỳ chuyển nhượng vừa qua, Man City đã chi tới 403,8 triệu bảng cho HLV Pep Guardiola nâng cấp đội hình. Đó là một phần lý do mà Mourinho mong muốn chi thêm tiền.

Các CĐV cho rằng vị GĐĐH “ném tiền vào toilet” khi dự định chiêu mộ Gareth Bale thay vì Dybala hay Sanchez

Phát ngôn trên không chỉ vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận, mà khiến nội bộ MU lục đục. Theo tiết lộ từ Mirror, nhiều thành viên thuộc BLĐ, đặc biệt là GĐĐH Ed Woodward – người phụ trách chính sách chuyển nhượng của đội bóng không hài lòng, thậm chí cố tình gây khó dễ cho Mourinho trong công tác mua sắm ở kì chuyển nhượng tháng 1.

Cụ thể, nhà quản lí thể thao 46 tuổi gạt phăng đề xuất chiêu mộ Danny Rose (Tottenham) – mục tiêu số 1 của Mourinho cho vị trí hậu vệ phải, đồng thời yêu cầu ông chuyển hướng sang những sự lựa chọn trẻ trung hơn (Danny Rose đã 27 tuổi) và… rẻ hơn.

Đáng nói hơn, giữa lúc căng thẳng, Ed Woodward còn vấp phải làn sóng tẩy chay từ cộng đồng fan MU. Mọi chuyện bắt nguồn từ tin đồn cho rằng ông muốn chiêu mộ Gareth Bale (Real Madrid) với giá 89 triệu bảng. Theo các CĐV, thay vì một “thương binh”, đội bóng con cưng nên dành tiền đầu tư cho các ngôi sao trẻ trung hơn như Paulo Dybala, Alexis Sanchez.

Trước đó, Mourinho cũng nhận được sự ủng hộ từ chiến lược gia huyền thoại Alex Ferguson, vì vậy Ed Woodward có lẽ nên cân nhắc đề nghị từ phía “Người đặc biệt” nếu không muốn mọi chuyện rối tung.

Theo TTVN

Bài liên quan