MU ôm mộng lớn: Chốt 200 triệu bảng cho Neymar, làm “quà” giữ chân Mourinho

Phó chủ tịch Ed Woodward xác nhận MU đang lên kế hoạch bạo chi cho các siêu sao nhằm tăng vị thế cạnh tranh, đồng thời giữ chân HLV Jose Mourinho.

HLV Jose Mourinho ghen tỵ với Man City và Pep Guardiola. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, “Người đặc biệt” khẳng định chất lượng đội hình của MU thua kém rõ ràng so với Man City. Nhà cầm quân người Bồ gây sốc với tất cả, rằng 300 triệu bảng mà ông đã chi tiêu trên thực tế chưa đủ giúp “Quỷ đỏ” trở nên mạnh mẽ để cạnh tranh được với Man City ở giải Ngoại hạng Anh, với Barca, Real, Bayern, Juventus hay PSG ở Champions League.

Mourinho cực “kết” Neymar

Với nhiều người, phát biểu của HLV Mourinho là sự thật mất lòng. MU hiện tại quá phụ thuộc vào Paul Pogba và khả năng sáng tạo của tiền vệ người Pháp. Các cầu thủ tấn công ở phía trên không mang đến nguồn sáng tạo đủ lớn, khiến lối chơi của MU trở nên nhàm chán bậc nhất trong số 6 đại gia Anh. Khoảng cách điểm số giữa MU và Man City hoàn toàn có nguy cơ bị đào sâu trong giai đoạn nước rút và “Quỷ đỏ” đứng trước nguy cơ trắng tay trên mọi đấu trường.

Và thêm nữa, MU với HLV Mourinho còn ràng buộc nhau hơn 1 năm nữa. Nguy cơ “Quỷ đỏ” đánh mất người làm tốt nhất công việc của mình thời kỳ hậu Sir Alex ngày một rõ ràng. Sau mùa bóng này, nếu MU không thể chinh phục một danh hiệu lớn còn BLĐ không thể hiện tham vọng, nhiều khả năng “Người đặc biệt” sẽ rời bỏ Old Trafford mà đi. Với Mourinho, cuộc sống là không dừng lại. Mới tháng trước thôi, Jose còn ngỏ lời với PSG, rằng dự án và những con người ở đó khiến ông bị thu hút.

MU đã đầu tư cho Mourinho khoảng 300 triệu bảng. Nhưng ngoại trừ Pogba và De Gea, đội hình “Quỷ đỏ” không có một cầu thủ nào khác ở đẳng cấp thế giới. Nếu Mourinho ra đi, 300 triệu bảng kia có nguy cơ bị ném vào sọt rác. Bằng đó lý do khiến MU càng phải bạo tay hơn. Thay vì Antoine Griezmann hay Gareth Bale – một thương vụ đầy may rủi, MU đang nhắm đến ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đó chính là Neymar Junior.

Neymar chỉ xem PSG như trạm trung chuyển

Điều khoản hợp đồng của Neymar với PSG có điều khoản giải phóng 222 triệu euro (tương đương 197 triệu bảng). Đây cũng chính là số tiền mà đội bóng thành Paris đã chi ra để giải phóng hợp đồng cho Neymar với Barcelona. Theo tờ Daily Express, MU sẵn sàng chi ra con số gần 200 triệu bảng kể trên để đưa Neymar đổ bộ xuống Old Trafford. Đây được xem là canh bạc lớn của người Manchester trong tham vọng tìm lại ánh hào quang xưa cũ thời kỳ hậu Sir Alex.

Tiềm lực tài chính cũng như sự hậu thuẫn từ hàng trăm triệu manucian toàn cầu cho phép MU thực hiện các phi vụ bom tấn mà không lo sợ về vấn đề tài chính. Ví như các thương vụ Pogba hay Lukaku, MU đều mau chóng thu hồi vốn. Chỉ có điều, siêu sao đó có đáp ứng yêu cầu chuyên môn hay không lại là vấn đề khác. Có lẽ trong các thương vụ đầu tư khủng, chiêu mộ Neymar có thể xem là đảm bảo nhất về mức độ thành công.

Tiềm lực tài chính cho phép MU kích nổ các thương vụ bom tấn

Neymar cho thấy anh không hề mặn mà với cuộc sống tại PSG. Có lẽ siêu sao người Brazil chỉ xem PSG như một điểm trung chuyển, giúp anh đến với các đội bóng lớn khác. Vì thế, cơ hội là vẫn còn với MU, nếu người Manchester thực sự quyết tâm. Về phần mình, có lẽ HLV Mourinho cũng sẽ “yên tâm công tác” nếu Phó chủ tịch Ed Woodward mang Neymar về Old Trafford.

Nguồn tin của Daily Express còn tiết lộ thêm rằng, không dễ để MU có Neymar trong phiên chợ đông 2018. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” đã bắt đầu cuộc vận động hành lang, liên hệ với gia đình Neymar hòng chuẩn bị cho quả bom tấn mùa hè 2018.

Bài liên quan